WHO cho biết cứ 100 ca tử vong toàn cầu thì có 1 ca là do tự tử. Ảnh minh hoạ: Getty Image

Dựa trên ước tính có hơn 700.000 người chết vì tự tử trong năm 2019, tương đương với 1/100 tổng số người chết trên toàn cầu trong năm đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra hướng dẫn mới có tên “LIVE LIFE” để giúp các quốc gia giảm tỷ lệ tự tử xuống 1/3, chậm nhất vào năm 2030.

Áp lực từ đại dịch COVID-19

Từ mất việc làm, căng thẳng tài chính cho đến cách ly xã hội, nhiều yếu tố rủi ro gây ra bởi đại dịch COVID-19 khiến việc ngăn ngừa tự tử hiện nay thậm chí còn quan trọng hơn bao giờ hết, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Theo nghiên cứu về tình trạng tự tử trên toàn thế giới năm 2019, với những người trẻ tuổi từ 15-29, tự tử là nguyên nhân tử vong cao thứ tư sau tai nạn giao thông, bệnh lao và bạo lực.

Mặc dù có tỷ lệ khác nhau giữa các quốc gia, khu vực và giới tính, nhưng phân tích cho thấy số nam giới tự sát nhiều hơn gấp đôi so với phụ nữ. Tỷ lệ này nhìn chung cao hơn ở các nước thu nhập cao, trong khi tỷ lệ tự tử ở phụ nữ cao nhất ở các nước có thu nhập trung bình.

Trong khi báo cáo cho thấy tỷ lệ tự tử trên toàn cầu giảm 36% từ năm 2000 đến năm 2019, khu vực châu Mỹ lại đang chứng kiến ​​mức tăng 17%. Theo đó, WHO cho rằng cần phải có “một sự tăng tốc đáng kể” trong việc giảm thiểu tình trạng tự tử để đạt được mục tiêu Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) vào năm 2030.

Các biện pháp can thiệp

Hướng dẫn của WHO về phòng chống tự tử nhấn mạnh rằng trong thời đại truyền thông xã hội, các thông tin trên phương tiện truyền thông có thể thúc đẩy tình trạng bắt chước các vụ tự tử, nhất là với người nổi tiếng. Hướng dẫn cũng khuyến nghị làm việc với các công ty truyền thông xã hội để nâng cao nhận thức và loại bỏ nội dung có hại.

Song song đó, các chiến lược chính của WHO cũng bao gồm hạn chế tiếp cận với các phương tiện tự sát như thuốc trừ sâu và súng cầm tay, giáo dục giới truyền thông về cách đưa tin có trách nhiệm, giúp tăng cường kỹ năng sống về tình cảm xã hội ở thanh thiếu niên và nhận diện sớm những người bị ảnh hưởng bởi ý nghĩ tự tử.

Theo WHO, một nửa các vấn đề về sức khỏe tâm thần xuất hiện trước khi trẻ 14 tuổi, nên tuổi vị thành niên là giai đoạn quan trọng. Do đó, cần khuyến khích các chương trình chống bắt nạt học đường và các dịch vụ hỗ trợ trong trường học khi xác định trẻ có nguy cơ tự tử.

BẢO NGHI (Lược dịch từ UN & WHO)