Chữa cháy rừng tại Hương Thủy

Mấy ngày qua, lực lượng kiểm lâm, vũ trang và người dân phải gồng mình cứu rừng trước “giặc lửa”. Tổn thất sức lực, thiệt hại tiền của đã đành nhưng rừng vẫn cứ cháy và thiệt hại đến 20ha.

Nhiều người cho rằng, nếu chủ động phòng ngừa, dập tắt lửa kịp thời ngay từ đầu thì chắc hẳn rừng sẽ không thiệt hại lớn đến vậy, sức người cũng được “giải phóng” phần nào.

Bài học từ Hạt Kiểm lâm (HKL) TP. Huế là một ví dụ. Kinh nghiệm từ nhiều năm trước, nhất là năm vừa rồi, nắng nóng gay gắt, kéo dài đã xảy ra hàng chục vụ cháy rừng thông cảnh quan, đặc dụng nên mùa hè năm nay, HKL TP. Huế chủ động phòng ngừa “giặc lửa” bằng cách tuần lửa rừng.

Xác định rừng có thể bốc cháy bất cứ lúc nào, lực lượng kiểm lâm TP. Huế tổ chức tuần tra cả ngày lẫn đến, kết hợp kêu gọi người dân vào cuộc phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó, vào buổi chiều tối là thời điểm người dân viếng mộ, đốt nhang, đèn, vàng mã tại các nghĩa trang, ngôi mộ cạnh rừng thông khiến nguy cơ cháy rừng rất cao. Lúc này chính là thời điểm lực lượng kiểm lâm TP. Huế tăng cường các biện pháp tuần tra rừng.

Kiểm lâm viên Hoàng Kim Quy thuộc HKL TP. Huế cho hay, quá trình tuần lửa rừng, cán bộ kiểm lâm đã phát hiện nhiều vụ đốt vàng mã, nhang, đèn tại các ngôi mộ, khu nghĩa trang có nguy cơ gây cháy rừng. Một số vụ đốt vàng mã đã và sắp cháy lây sang những lớp lá khô dưới tán rừng. Nếu không có sự phát hiện, can thiệp và dập tắt kịp thời của lực lượng kiểm lâm thì nguy cơ lửa bùng phát gây cháy rừng diện rộng rất cao.

Bể chứ nước phòng chữa cháy rừng ở TP. Huế

Tuần lửa rừng cả ngày lẫn đêm tuy vất vả nhưng rất hiệu quả trong việc phòng ngừa cháy rừng. Tuy nhiên, dù nỗ lực đến mấy HKL. TP Huế vẫn không chủ quan, luôn xác định nguy cơ cháy rừng rất cao và xảy ra bất cứ lúc nào trong mùa nắng nóng. Vừa qua, HKL. TP Huế được sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh đã xây dựng 6 bể chứa nước, đặt tại các đồi thông, “điểm nóng” có nguy cơ nhằm chủ động nguồn nước tại chỗ phục vụ chữa cháy. Được biết, mỗi bể có dung tích chứa khoảng 100 mét khối nước với tổng kinh phí xây dựng 20-30 triệu đồng/bể.

Hạt trưởng HKL TP. Huế, ông Lê Viết Ngọc Vinh thông tin vào mùa hè, nhất là nắng nóng cao điểm, lực lượng kiểm lâm TP. Huế thay phiên túc trực, tuần tra 24/24 giờ tại các rừng thông cảnh quan, đặc dụng trên địa bàn TP. Huế. Việc xây dựng 6 bể chứa nước là sáng kiến, sự hỗ trợ kịp thời của cấp trên góp phần hiệu quả trong phòng chống cháy rừng.

Mùa nắng nóng vẫn còn kéo dài, HKL.TP Huế luôn chủ động, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Trong khi mọi năm đến thời điểm này trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ cháy rừng, nhưng năm nay vẫn chưa xảy ra vụ cháy nào.

Bài, ảnh: Hoàng Triều