Dâng hương tri ân các vị chúa Nguyễn

Đức Triệu tổ Tĩnh hoàng đế là thân phụ của chúa Nguyễn Hoàng, người mở đầu cho sự nghiệp của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong và sau này là triều đại các vua Nguyễn. Ông sống vào cuối đời Hậu Lê, được phong tước An Thành Hầu.

Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát là vị chúa Nguyễn thứ 8 trị vì Đàng Trong từ năm 1738 đến 1765. Thời chúa trị vì, đất đai, điền thổ được mở mang, góp phần hoàn thành công cuộc Nam tiến của dân tộc. Nhiều cải cách cũng được ban hành, đặc biệt là quy định nhằm định chế lại chế độ y quan trong triều chính, quy định lại chiếc áo dài cả nam lẫn nữ nhằm phân biệt y phục giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài. Chúa Nguyễn Phúc Khoát được xem là ông tổ của chiếc áo dài ngũ thân.

Tin, ảnh: Minh Hiền