Hoà thượng Thích Đức Thanh phát biểu tại buổi toạ đàm

Phát biểu tại buổi toạ đàm, Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định cho rằng, mục đích của buổi tọa đàm là xây dựng TP. Huế nói riêng, tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung thành một nơi an lành cho người dân sống an lạc, hạnh phúc, văn minh. Tuy nhiên, từ định hướng, ước mơ đến chuyển hóa điều đó trở thành hiện thực cần có sự hành động một cách hiệu quả.

Thời gian qua, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và toàn dân, thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt: trật tự đô thị; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; vệ sinh môi trường. Thành phố ngày càng sáng - xanh - sạch; ý thức của người dân trong việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, an toàn giao thông, văn hóa, văn minh đô thị ngày càng được nâng cao. Truyền thống, bản sắc văn hóa Huế, qua đó được tiếp thêm nguồn lực mới. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều hoạt động liên quan đến việc phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị vẫn còn mang tính phong trào, thiếu bền vững; chưa trở thành cuộc vận động lớn. Vì vậy, thành phố đã ban hành Nghị quyết 05 về tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán Huế tốt đẹp; Nghị quyết 06 về phòng chống ma túy, trộm cướp tài sản. 

Tại buổi toạ đàm, các vị hoà thượng, thượng toạ, ni cô… cùng các phòng ban thành phố đã có nhiều tham luận, ý kiến đóng góp xung quanh các vấn đề về thống nhất triển khai thực hiện nội dung tuyên truyền, giáo dục phát huy giá trị đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán Huế đặc sắc gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng chống tội phạm và cuộc vận động “Chủ nhật vì cộng đồng”.

Kết thúc buổi toạ đàm, lãnh đạo TP. Huế và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã ký kết bản nội dung ghi nhớ, thống nhất một số nội dung liên quan đến các Nghị quyết nêu trên. Trong đó sẽ tập trung vào việc tiếp tục phát huy giá trị nhân văn trong văn hoá Phật giáo gắn với coi trọng giáo dục những giá trị truyền thống văn hoá Huế, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại nhằm phát triển năng lực và phẩm chất, hài hoà đức, trí, thể, mỹ, xây dựng cốt cách con người Huế. Đồng thời, khai thác tiềm năng, lợi thế về văn hoá, hình ảnh, cảnh quan môi trường tại chùa Huế, không gian chùa Huế để đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch tâm linh gắn với hoạt động vì cộng đồng; phối hợp tổ chức các hoạt động lễ hội, ngày lễ, ngày tết…

Tin, ảnh: Thanh Hương