Dâng hương tại lăng chúa Nguyễn Hoàng

Chúa Tiên Nguyễn Hoàng (1525-1613) là một nhân vật lịch sử đặc biệt của Việt Nam thời trung đại. Giữa thế kỷ XVI, sau khi nhận trách nhiệm làm Trấn thủ đất Thuận Hóa (1558-1570), sau đó là Thuận Quảng (1570-1613), ông đã làm thay đổi căn bản, toàn diện vùng đất này về nhiều mặt.

Trong thời gian trị vì từ năm 1558 đến 1613, ông là người tiên phong trong việc mở rộng bờ cõi đất nước xuống phía nam, mở đầu cho việc hùng cứ phương nam của chín chúa Nguyễn kéo dài 219 năm và là người đặt nền móng cho việc chọn lựa vùng đất Huế để trở thành Thủ phủ của Đàng Trong, sau này là Kinh đô của nước Việt Nam thống nhất dưới triều Nguyễn.

Vì vậy, chúa Nguyễn Hoàng là người đặt nền móng cho sự ra đời của Đàng Trong, của một nước Việt Nam rộng lớn, toàn vẹn lãnh thổ như hiện nay. Ông được đánh giá là “vị anh hùng mở cõi vĩ đại của dân tộc”.

Tin, ảnh: Minh Hiền