OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu mỏ từ tháng 8 đến tháng 12/2021. Ảnh minh họa: Financial Post/VTV.vn

Năm 2020, OPEC+ đã cắt giảm sản lượng dầu kỷ lục là 10 triệu thùng/ngày trong bối cảnh nhu cầu giảm do ảnh hưởng của đại dịch gây ra, cũng như giá dầu giảm. Hiện tình hình đã và đang được phục hồi về mức giảm khoảng 5,8 triệu thùng/ngày.

OPEC cho biết, từ tháng 8 - 12/2021, nhóm sẽ tăng nguồn cung cho thị trường thêm 2 triệu thùng/ngày, tức mỗi tháng sẽ tăng sản lượng lên thêm 400.000 thùng/ngày. Động thái được thực hiện nhằm mục tiêu đến tháng 9/2022 sẽ cắt bỏ hoàn toàn việc giảm nguồn cung dầu cho thị trường.

Ngoài ra, nhóm cũng đồng ý gia hạn thỏa thuận nới lỏng cắt giảm sản lượng dầu của mình đến cuối năm 2022, thay vì tháng 4/2022 như trước đó để có thêm nhiều cơ hội tiếp tục hành trình phục hồi nguồn cung, nhất là đối với trường hợp tiến trình bị ảnh hưởng bởi sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Trong khi cả Saudi Arabia và UAE đều ủng hộ việc tăng sản lượng ngay lập tức, thì UAE lại phản đối ý tưởng của Saudi Arabia để kéo dài thỏa thuận nới lỏng cắt giảm sản lượng đến tháng 12/2022 nếu UAE không có được hạn ngạch sản lượng cao hơn.

Để khắc phục bất đồng, OPEC+ đã nhất trí sản lượng mới cho một số thành viên từ tháng 5/2022, bao gồm UAE, Saudi Arabia, Nga, Kuwait và Iraq. Trong đó, hạn ngạch cơ sở của UAE sẽ được nâng từ 3,168 triệu thùng/ngày như hiện nay lên thành 3,5 triệu thùng/ngày từ tháng 5/2022.

Saudi Arabia và Nga sẽ được gia tăng hạn ngạch cơ sở của mình từ mức 11 triệu thùng/ngày lên mức 11,5 triệu thùng/ngày. Iraq và Kuwait cũng sẽ gia tăng hạn ngạch cơ sở của hai nước này lên 150.000 thùng/ngày.

Đan Lê (Lược dịch từ Reuters)