Tại mô hình Nhà trung chuyển ở Phú Vang, NKT được chăm sóc, hướng dẫn vật lý, kỹ năng tập luyện

Tại điểm cầu trực tuyến TP. Huế, có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. 

Trong 3 năm, dự án đã tổ chức tập huấn quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực giao thông và xây dựng; tiếp cận vật lý; tiếp cận công trình công cộng cho NKT; tập huấn hoà nhập khuyết tật, phòng chống bạo lực giới; chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho phụ nữ khuyết tật... 

Dự án đã xây dựng thí điểm thành công 2 mô hình Nhà trung chuyển tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang và Phong Điền, qua đó chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn NKT các kỹ năng tập luyện, sống độc lập, cải tạo lại môi trường sống phù hợp hơn với dạng tật của mình.

Thông qua các hoạt động của dự án, NKT và gia đình NKT đã có những kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, sống độc lập, phòng tránh bạo lực giới, giúp NKT sống tự tin, độc lập, tham gia hoà nhập vào xã hội, góp phần nâng cao vị thế và tiếng nói của NKT tại cộng đồng. Với những kết quả và tác động của dự án mang lại, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội NKT tỉnh đề xuất Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ thông qua ACDC kéo dài dự án đến năm 2025, nhằm giúp nhiều NKT được tiếp cận, nâng cao chất lượng cuộc sống, tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội.

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG