Người dân tại thủ đô London, Anh được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, các nhà nghiên cứu của trường Cao đẳng Hoàng gia London (Imperial College London) cho biết, những người đã được tiêm 2 mũi vaccine có một nửa khả năng xét nghiệm dương tính với COVID-19. Cũng theo nghiên cứu nói trên, khi tập trung vào những trường hợp có các triệu chứng COVID-19, hiệu quả tăng lên khoảng 59%.

Nhà dịch tễ học Paul Elliot thuộc trường Cao đẳng Hoàng gia London, người dẫn đầu nghiên cứu nói với các phóng viên rằng: “Chúng tôi đang xem xét hiệu quả chống lại sự lây nhiễm trong một mẫu ngẫu nhiên của dân số nói chung, bao gồm cả những người không có triệu chứng”.

Nhìn chung, tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở những người không được tiêm chủng là 1,21%, cao hơn 3 lần so với tỷ lệ 0,4% ở những người được tiêm chủng đầy đủ. Ngoài ra, trong số những người được tiêm chủng, tải lượng virus ở người nhiễm COVID-19 cũng thấp hơn.

Những phát hiện mới nhất của cuộc khảo sát cho thấy, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng gấp 4 lần trong một tháng, ở mức 1 trên 160 người ở Anh.

Bên cạnh đó, cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 24/6 đến ngày 12/7 cũng phát hiện rằng, sự gia tăng được thúc đẩy bởi sự lây nhiễm ở những người trẻ hơn. Giáo sư Steven Riley của trường Cao đẳng Hoàng gia London lưu ý thêm, những người từ 5 - 24 tuổi chiếm 50% tổng số ca nhiễm COVID-19, mặc dù họ chỉ chiếm 25% dân số.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)