Ngày 7-7-2014, khi đang đi bộ từ nhà mình ở xã Hồng Kim đến xã Hồng Bắc, đến ngã ba đường bê tông liên thôn, Liều thấy cháu Đ (9 tuổi) đang một mình cột dây bò nên nảy sinh ý định xấu. Liều kéo nạn nhân lên đồi thực hiện hành vi phạm tội, sau đó dọa cháu Đ “không được nói cho ba mẹ biết”. Tuy nhiên, cháu Đ đã kể việc mình bị hại cho mẹ nghe. Người mẹ đưa con đến Trung tâm y tế khám, sau đó đến trình báo tại Công an huyện A Lưới. Tại phiên tòa, bị cáo khai: Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, biết mình sai nên cũng đến cơ quan Công an đầu thú.

Quỳnh Anh