Công dân khai báo y tế trước khi vào cách ly tập trung

Trong số các công dân đang cách ly tập trung, có 9.888 công dân đang cách ly ở các khung cách ly tuyến tỉnh và 4.523 công dân đang cách ly ở các khung cách ly tuyến huyện, thị, thành.

Lượng công dân trở về từ các vùng dịch đã giảm đáng kể, bên cạnh đó, số công dân hoàn thành cách ly cũng bắt đầu tăng, góp phần giảm tải các khung cách ly, nhất là các khung cách ly tuyến tỉnh. Đối với các công dân hoàn thành cách ly tập trung sẽ được đón về địa phươngthực hiện khai báo y tế tại địa phương và tiếp tục cách ly 7 ngày tại nhà, được theo dõi y tế nghiêm ngặt.

*Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định đồng ý dỡ bỏ biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với địa bàn 5 thôn của xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc.

Theo đó, tiến hành dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội đối với các thôn: Thủy Yên Hạ, Thủy Yên Thượng, Thủy Yên Thôn, An Bàng và Thủy Cam của xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc từ 12 giờ 00 phút ngày 11/8/2021.

Quyết định nêu rõ, UBND huyện Phú Lộc chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai thực hiện dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội đối với các thôn: Thủy Yên Hạ, Thủy Yên Thượng, Thủy Yên Thôn, An Bàng và Thủy Cam của xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Thanh Thảo-Bá Trí