Tại đầu cầu TP. Huế

Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ, tình cảm giữa KOICA với thành phố thời gian qua. Việc KOICA đã tài trợ cho TP. Huế dự án (DA) “Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, DA Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương thực sự góp phần thay đổi diện mạo cảnh quan hai bên bờ sông Hương.

Tại cuộc họp, lãnh đạo TP. Huế thông tin với KOICA về việc điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp, thành lập các phường. Việc mở rộng TP. Huế tạo cơ hội cho Huế và làm tiền đề để xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thành Thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, trong đó TP. Huế là “hạt nhân”, đô thị trung tâm... Để đạt được mục tiêu đó, thành phố cần sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc, KOICA, đặc biệt là về việc quản lý, phát triển hệ thống đô thị hợp lý, hiệu quả và bền vững, tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trên cơ sở nền tảng công nghệ số...  

Ông Cho Han Deog, Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam cùng thống nhất: “DA Xây dựng TP. Huế văn hóa và du lịch thông minh” khi triển khai thực hiện trên cơ sở hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của KOICA, của các chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch, văn hóa, du lịch sẽ tạo nên các sản phẩm, dịch vụ, công trình về văn hóa và du lịch thông minh cho TP. Huế; đồng thời tạo dấu ấn cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

DA “Xây dựng TP. Huế văn hóa và du lịch thông minh” có tổng mức đầu tư 14,8 triệu USD, nguồn vốn tài trợ của KOICA là 13 triệu USD, ngân sách tỉnh đối ứng 1,8 triệu USD được thực hiện trong 5 năm từ năm 2021-2025. Trong đó, KOICA hỗ trợ xây dựng DA nhằm nâng cao năng lực quản lý công trong lĩnh vực du lịch liên quan đến việc chuyển biến và chuyển đổi ngành du lịch theo định hướng phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường và xã hội bền vững. Mục tiêu của DA nhằm phát triển du lịch TP. Huế và xây dựng hệ thống thông tin du lịch thông minh; phát triển trung tâm du lịch văn hóa đô thị và mở rộng mạng lưới đi bộ đô thị ở Huế. 

 Tin, ảnh: Thanh Hương