Các mô hình thời tiết cực đoan dấy lên lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu đối với Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cùng lúc đó, đảo Kyushu ở phía tây nam đang bị ảnh hưởng bởi một trận lũ lớn. Chỉ trong 1 ngày, một số khu vực đã chứng kiến lượng mưa thường bằng lượng mưa đo được trong cả tháng 8.

Những mô hình thời tiết cực đoan này đang làm dấy lên lo ngại về tác động của tình trạng biến đổi khí hậu đối với Nhật Bản, nơi vào tuần trước đã có hơn 7.900 người phải nhập viện trong một đợt sóng nhiệt gay gắt trên toàn quốc.

Tại hòn đảo Hokkaido, 2 tuần sau khi thành phố Wakkanai thiết lập nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận, ở mức 32,7 độ C vào ngày 29/7; nhiệt độ đã giảm xuống chỉ còn 2,6 độ C vào rạng sáng ngày 12/8, đây là mức nhiệt độ thấp nhất của thành phố này vào tháng 8 trong vòng 128 năm.

Cũng tại Hokkaido, thành phố Sapporo ghi nhận nhiệt độ 13,9 độ C vào sáng 12/8, so với mức nhiệt độ 26 độ C đo được vào lúc 7 giờ sáng ngày 8/8.

Trong khi đó, ở Kyushu, hòn đảo lớn thứ 3 của Nhật Bản, các tư vấn sơ tán đã được đưa ra đối với khoảng 400.000 người vì nguy cơ lũ lụt và lở đất vào ngày 12/8.

6 trong số 7 tỉnh ở Kyushu, bao gồm: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita và Kagoshima là các tỉnh có khu vực được tư vấn sơ tán.

Đài truyền hình công cộng NHK đã phát sóng cảnh quay cho thấy những con sông tràn bờ và nhiều ngôi nhà bị ngập trong nước bùn. Trận mưa lớn cũng khiến các dịch vụ tàu cao tốc shinkansen giữa các nhà ga Kumamoto và Kagoshima-Chuo bị gián đoạn trong ngày hôm qua (12/8).

Đáng chú ý, lượng mưa kỷ lục vào mùa hè trong những năm gần đây đã gây ra những trận lũ và lở đất nghiêm trọng. Hồi năm 2018, khoảng 225 người đã thiệt mạng ở miền tây Nhật Bản; gần đây hơn, một trận lở đất ở thị trấn nghỉ mát Atami xảy ra vào ngày 3/7 đã cướp đi sinh mạng của 23 người và khiến 5 người mất tích.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Straits Times)