Khu nhà nghỉ của chị Ngọc đã đón công dân về cách ly

Khu nhà nghỉ gồm hai dãy nhà liền kề với tổng số 29 phòng, hệ thống điện, quạt mát, nước đầy đủ, vệ sinh khép kín, bảo đảm các yêu cầu về cách ly công dân tập trung theo quy định. Ngay sau khi trưng dụng đưa vào hoạt động, khu cách ly tại nhà nghỉ của gia đình chị Bội Ngọc đón 76 công dân trở về từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam.

Chị Bội Ngọc cho biết: "Việc bố trí nơi ăn, nghỉ cách ly cho công dân gặp khó khăn, các lực lượng trên tuyến đầu rất vất vả. Do đó, tôi bàn với mọi người trong nhà cần làm một việc nhỏ nào để góp sức vào công tác phòng, chống dịch COVID -19 tại địa phương. Gia đình tôi rất sẵn lòng khi được chung tay chia sẻ với cộng đồng".

Ông Phan Thế Phúng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc cho biết: "Khi biết thông tin về việc làm của chị Bội Ngọc, một số bà con sống xung quanh khu vực còn hoang mang vì sợ lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên cấp ủy, chính quyền, gia đình chị Ngọc và lực lượng chức năng kịp thời phân tích, tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu về các quy định khi sử dụng địa điểm làm khu cách ly. Đến nay, nhiều gia đình trên địa bàn có nguyện vọng được phục vụ và đóng góp công sức, vật chất, lương thực để tham gia vào công tác phòng chống dịch".

Tấm lòng của chị Bội Ngọc rất đáng trân trọng, nhất là trong lúc dịch bệnh đang phức tạp, cả hệ thống chính quyền cùng căng mình để kiểm soát dịch bệnh. Chính những đóng góp của gia đình chị Đặng Ngọc Bội Ngọc góp phần giúp địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh. 

                                                            Bài, ảnh: Lê Sáu - Anh Tuấn