Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (thứ 3 từ phải) chụp ảnh lưu niệm với đoàn Đan viện Thiên An 

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chúc mừng linh mục Đặng Hùng Tân, chúc linh mục sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, thời gian qua, tuy ảnh hưởng dịch bệnh, nhưng với sự quan tâm, đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những bước chuyển mình. Bộ mặt đô thị, môi trường được giữ vững; cuộc sống người dân vẫn được duy trì, ổn định; an toàn sản xuất.

Hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, người dân, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đồng lòng, cùng chung tay xây dựng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, sớm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thời gian tới, tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Đan viện Thiên An hoạt động theo quy định của pháp luật, tự do tín ngưỡng; cũng như tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển. Phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng xã hội tốt đẹp và đời sống người dân ấm no, yên lành.

Linh mục Đặng Hùng Tân cảm ơn sự đón tiếp trân trọng của lãnh đạo tỉnh đồng thời mong muốn chính quyền quan tâm, hỗ trợ Đan viện hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn. Đồng thời cho biết, thời gian vừa qua, Đan viện Thiên An đã tổ chức các hoạt động nhằm bảo vệ môi trường như thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ cảnh quan; chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tốt đời, đẹp đạo.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật tiếp linh mục Đặng Hùng Tân - cùng đoàn tu sĩ đến thăm, chào xã giao. 

Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật (bìa phải) tiếp Bề trên Đan viện Thiên An

Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật thông tin, thành phố đã và đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, theo Nghị quyết 1264 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ 1/7/2021, TP. Huế mở rộng với diện tích gần 266 km2, quy mô 652.000 dân. Thành phố luôn kiên định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững song song với bảo vệ môi trường, giữ vững Huế “xanh - sạch - sáng - văn minh”. Khu vực đồi Thiên An là một trong cảnh quan quan trọng của thành phố nên thành phố luôn gìn giữ. Bên cạnh cơ hội để vươn tầm phát triển, thành phố sau khi mở rộng cũng đứng trước những thách thức, cần sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, nhân dân, các tôn giáo. Lâu nay, công tác tôn giáo luôn được thành phố quan tâm, tạo điều kiện, đảm bảo đúng theo luật pháp.

Tin, ảnh: Thái Sơn-Thanh Hương