Một chốt kiểm soát tại khu vực Phước Lập- xã Quảng Phước. Ảnh: A.T

Theo đó, sau khi soát xét tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị trấn Sịa và xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền quyết định dỡ bỏ biện pháp hạn chế di chuyển người và phương tiện ra vào các địa bàn này theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 20 giờ ngày 1/9.

Riêng đối với xóm 1, 2, 3, 4, 5 và xóm Trường thuộc khu vực Phước Lập, thôn Hà Đô, xã Quảng Phước vẫn thực hiện các biện pháp theo Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bản huyện Quảng Điền.

UBND huyện Quảng Điền yêu cầu người dân không nên chủ quan, thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống dịch theo quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng; các lực lượng không chủ quan, lơ là, nghiêm túc thực hiện việc trực chốt tại các khu vực thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội, cách ly tạm thời.

Hoàng Thế