Phan Đăng Phương và Lê Viết Tuấn có mâu thuẫn trong việc tranh giành khách đi xe ôm, nên chiều 17-7-2014, Tuấn thấy Phương đang đứng đón khách tại cầu Vỹ Dạ (phường Xuân Phú) liền gọi “ê” và dùng tay ngoắt Phương rồi điều khiển xe mô tô chạy qua đường Phạm Văn Đồng. Phương điều khiển xe chạy theo. Khi đến ngã ba đường Phạm Văn Đồng- Cao Xuân Dục, Tuấn dừng xe nhặt 1 mảnh gạch men vỡ đi đến trước mặt Phương hỏi “mi có nhớ tau không?”, rồi dùng miếng gạch đánh vào trán Phương gây rách da, chảy máu. Cả hai xông vào đánh nhau và nhặt đá ném nhau. Tiếp đó, Phương chạy vào một quán bún lấy dao đuổi theo chém Tuấn gây thương tích 15%. Do vẫn còn tức, nên Phương lấy 1 cây dao ở nhà quay ra tìm Tuấn định chém tiếp. Tuấn van xin nên Phương không chém nữa, bỏ về.

Thùy Chi