Tại Trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An, phường Thuận An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ ứng phó với mưa bão nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

 

Công nhân thi công tại công trình Cảng cá Thuận An

Trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân, nhất là số ngư dân, tàu thuyền đang tránh trú mưa bão tại trạm cần nâng cao ý thức phòng, chống bão vừa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc phân loại, cách ly xã hội. Nếu trạm chưa có đội ngũ y tế túc trực phòng, chống dịch thì cần bổ sung ngay. Ngoài đảm bảo lương thực, thực phẩm cho các ngư dân, cần hạn chế ngư dân đi lại để kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch. Trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An cần phối hợp với các lực lượng khác trong việc kiểm soát tàu thuyền, đảm bảo an ninh trật tự.

Kiểm tra tại Cảng cá Thuận An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ lưu ý, đơn vị thi công tranh thủ thời gian đẩy nhanh tiến độ, nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ khẳng định, đây không đơn thuần là một cảng cá mà là công trình để phục vụ du lịch. Vì vậy, cần chú trọng đến đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức người dân; xây dựng nơi đây trở thành một nơi chế biến thuỷ hải sản lớn của tỉnh.

Thực tế tại kè chống sạt lở bờ biển xã Hải Dương, đê Đông phá Tam Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền địa phương nâng cao ý thức trong quản lý, điều hành theo phương thức là một xã đô thị, xã mới nhập vào TP. Huế. Cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong ứng phó với mưa bão; nỗ lực cố gắng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Anh Phong