Người dân ở thành phố Melbourne, Australia xếp hàng chờ đến lượt tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Động thái nói trên được đưa ra trong bối cảnh Australia tiến tới mở cửa trở lại biên giới.

Trước đó vào tháng 3/2020, Australia đã đóng cửa biên giới quốc tế để đối phó với đại dịch COVID-19, và hầu như chỉ cho phép nhập cảnh đối với công dân và thường trú nhân, những người này được yêu cầu cách ly bắt buộc tại khách sạn trong vòng 2 tuần và tự trả phí.

Thủ tướng Australia Scott Morrison nhận định, đây là bước tiếp theo trong kế hoạch của chúng tôi để mở cửa trở lại một cách an toàn, và giữ cho việc mở cửa được an toàn; đồng thời nói thêm rằng, thử nghiệm này có thể thiết lập tiêu chuẩn cho cách "chúng ta sống chung với COVID-19".

Được biết, thành phố Sydney là nơi tiếp nhận nhiều cư dân trở về từ nước ngoài hơn so với các thành phố khác của Australia. Thành phố này sẽ thử nghiệm chương trình cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày, bắt đầu vào cuối tháng này.

Theo đó, các nhà chức trách sẽ sử dụng một ứng dụng điện thoại di động và công nghệ nhận dạng khuôn mặt để giám sát việc tuân thủ của khoảng 175 người, bao gồm cả cư dân, những người không cư trú, cùng một số thành viên phi hành đoàn của Hãng hàng không Australia Qantas Airways.

Phát biểu trong một tuyên bố liên quan, Giám đốc điều hành Hãng hàng không Qantas Airways, ông Alan Joyce cho hay: "Đây là một tin rất đáng hoan nghênh đối với các thành viên phi hành đoàn của chúng tôi, những người đã và đang bay ra nước ngoài để đưa công dân Australia về nước, cũng như vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu, họ phải trải qua nhiều tháng cách ly kể từ khi đại dịch bùng phát".

Được biết, việc sử dụng công nghệ này đã được thử nghiệm đối với các nhân viên quốc phòng trở về tại tiểu bang South Australia.

Australia đã áp dụng các biện pháp phong toả đối với Sydney và Melbourne, những thành phố lớn nhất của quốc gia này, và thủ đô Canberra, ảnh hưởng đến gần một nửa trên tổng dân số 25 triệu người, nhằm đối phó với sự bùng phát của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao từ tháng 6.

Cũng trong ngày 17/9, tiểu bang Victoria đã báo cáo 510 ca nhiễm COVID-19 mới, đa số ca nhiễm được ghi nhận ở Melbourne, là thủ phủ và thành phố lớn nhất của tiểu bang này. Đây là mức tăng hàng ngày cao thứ 2 trong năm nay. Trong khi đó, tiểu bang New South Wales ghi nhận 1.284 ca nhiễm mới, hầu hết ở thành phố Sydney, giảm từ mức 1.351 ca nhiễm được báo cáo trong ngày hôm qua (16/9).

Các kế hoạch mở cửa trở lại của Chính phủ liên bang dựa vào việc Australia sẽ đạt tỷ lệ tiêm chủng 70-80% cho dân số trưởng thành. Hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng toàn quốc đang ở mức khoảng 45%. Trên toàn quốc, Australia ghi nhận khoảng 82.000 ca nhiễm COVID-19, và 1.141 trường hợp tử vong.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)