Cơ quan chức năng lấy mẫu nước để kiểm định tại khu vực có cá chết ở xã Phong Hiền

Nguyên nhân của việc kiểm tra đột xuất tại Chi nhánh Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế là do cá tự nhiên chết bất thường và nước bốc mùi hôi khó chịu tại một ao nước thuộc thôn La Vần (xã Phong Hiền, Phong Điền). Khu vực cá chết được xác định có nguồn nước được dẫn về từ Chi nhánh Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế và cách nhà máy khoảng 3km.

Ông Nguyễn Hoàng Phước, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cho biết, khi nhận được thông tin về cá chết và nước bốc mùi hôi. Đoàn kiểm tra liên ngành lấy mẫu nước để quan trắc tại các điểm cá chết, con kênh dẫn về ao nước có cá chết và làm việc trực tiếp với Chi nhánh Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế (Công ty TNHH MTV Nông sản xuất nhập khẩu Hoàng Huy).

Tại thời điểm kiểm tra (ngày 21/9), nhà máy đang vận hành xử lý, chế biến sắn và xả nước thải ra môi trường. Đoàn liên ngành đã thu mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tại vị trí kênh đo lưu lượng nằm trên đường mương nước thải sau xử lý ra môi trường của nhà máy. Kết quả độ pH = 5,59; nhiệt độ là 33,29 °C. Lưu lượng xả nước thải của nhà máy thời điểm lấy mẫu là 33,12 m³/giờ, tương đương 794,88 m³/ngày đêm.

Trước kết quả kiểm tra nhanh, nguồn nước thải không đảm bảo theo quy định, đoàn liên ngành đã yêu cầu Chi nhánh Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế dừng xả nước thải ra môi trường. Đồng thời yêu cầu nhà máy nghiêm chỉnh chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về chủ trương chuyển nhượng nhà máy và kế thừa quyền thuê đất dự án Nhà máy tinh bột sắn của Công ty CP Fococev. Đặc biệt, chấp hành nghiêm công văn số 8330/UBND-GT ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành khắc phục các quy định về vệ sinh, môi trường tại nhà máy.

Khu vực cá chết, nước bốc mùi hôi cách Chi nhánh Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế khoảng 3km

Tại buổi làm việc sau đó với đoàn kiểm tra liên ngành, Chi nhánh Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế cho biết, nhà máy tiếp nhận nguyện liệu sắn và vận hành chạy thử từ ngày 4/9, đến ngày 18/9 mới bắt đầu vận hành chính thức. Trước những kết quả kiểm tra ban đầu, nhà máy này nhận sai sót và cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu của đoàn liên ngành.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường, sau khi có kết quả quan trắc, kiểm định chất lượng nguồn nước xả ra môi trường của Chi nhánh Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo với UBND tỉnh và tham mưu các phương án xử lý tiếp theo. Việc xả thải ra môi trường chỉ được thực hiện trở lại khi nhà máy đảm bảo thực hiện đúng các quy định, chất lượng nguồn nước đảm bảo đạt chuẩn.

Năm 2019, nước thải nhà máy xả ra khiến cá tự nhiên ở xã Phong Hiền và nước bốc mùi hôi. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc. Do thực hiện không đúng đề án bảo vệ môi trường đã được duyệt, xả nước thải và các thông số môi trường vượt quy chuẩn, Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế (thời điểm này do Công ty CP Fococev làm chủ) bị Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) xử phạt hành chính hơn 470 triệu đồng.

Vào năm 2013, UBND tỉnh cũng đã có quyết định xử phạt hành chính 260 triệu đồng đối với Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế do vi phạm liên quan đến quản lý và gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, Báo Thừa Thiên Huế đã phản ánh cá tự nhiên ở một ao nước thuộc thôn La Vần, xã Phong Hiền (Phong Điền) chết bất thường, nước ao cũng bốc mùi hôi chua khó chịu, khiến người dân vô cùng lo lắng.

Tin, ảnh: Đức Quang