Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế 

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân thông tin chuyên đề “Đường Hồ Chí Minh trên biển – Hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc”. Trong kháng chiến chống Mỹ, tuyến đường này là một sáng tạo chiến lược của Đảng về chiến tranh nhân dân để góp phần to lớn làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Hội nghị cũng được nghe chuyên đề: “Tình hình Biển Đông thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay”. Chuyên đề nhấn mạnh về tính kế thừa và phát triển ý thức chủ quyền biển, đảo của ông cha trong lịch sử dựng nước và giữ nước, cũng như nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta hiện nay. 

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 10/2021, với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, tiếp tục thông tin sâu đậm nội dung, ý nghĩa của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày tiến hành thành lập tuyến đường (23/10/1961 – 23/10/2021); kết quả của Hội nghị Trung ương IV, khóa XIII liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền công tác kiểm soát dịch bệnh COVID – 19; những ngày lễ lớn của đất nước…

Định hướng tuyên truyền trong đội ngũ báo cáo viên của tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoàng Khánh Hùng yêu cầu, tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng; bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị triển khai hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng; cuộc thi trắc nghiệm trên Internet do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát động; các biện pháp phòng, chống dịch; hoạt động đối ngoại; các chính sách an sinh xã hội; các ngày lễ lớn, nhất là các ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng (Tổ chức, Uỷ ban kiểm tra , Dân Vận, Văn phòng cấp uỷ)…

Tin, ảnh: Phong Anh