Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến chủ trì tại điểm cầu của tỉnh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương Phan Đình Trạc; UVTW Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu chủ trì tại điểm cầu Trung ương.

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến chủ trì tại điểm cầu của tỉnh.

Sau 5 năm (2015 – 2021) thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng trong trao đổi, cung cấp thông tin; góp ý xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực trong công tác giám sát; tập hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân liên quan đến công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp… Trên cơ sở kết quả đạt được, hội nghị đã tập trung thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa 2 cơ quan trong thời gian tới.  

Tại Thừa Thiên Huế, 5 năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy và UBMTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã tăng cường phối hợp xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị của Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát về PCTN, lãng phí; thông tin, tuyên truyền về công tác PCTN; nỗ lực cố gắng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà 2 cơ quan đề ra.

Tin, ảnh: Anh Phong