Australia là quốc gia thu hút rất nhiều người nhập cư. Có đến 28% dân số nước này là người nhập cư. ẢNh: IMM Group

Việc Australia đóng cửa đột ngột các biên giới quốc tế hồi năm ngoái đã nhanh chóng kết thúc chương trình định cư của nước này, vốn liên quan đến việc cấp tới 160.000 thị thực thường trú mỗi năm.

Lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Australia phải trải qua một làn sóng di cư ròng khi một lượng lớn sinh viên và công nhân rời đi mà không có người thay thế. Tổng lượng người di cư rời khỏi nước này trong năm ngoái là khoảng 97.000 người, và dự kiến ​​sẽ có thêm 77.400 người nữa trong năm nay.

Theo Straitstimes, sự sụt giảm lượng người di cư này khiến các doanh nghiệp Australia phải vật lộn để tìm kiếm đủ nhân công khi nền kinh tế bắt đầu khởi động lại.

Dữ liệu chính thức cho thấy, dân số trong năm tính đến tháng 3 tăng 35.700 người - tức khoảng 0,1% - lên 25,7 triệu người, so với mức tăng trung bình trước đại dịch là 1,4%/năm.

Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Australia (ACCI) đã kêu gọi tăng lượng người nhập cư có tay nghề cao lên 200.000 người/năm để đảm bảo đất nước tránh được tình trạng thiếu lao động phổ thông và chuyên gia.

Được biết trong giai đoạn 2019-2020, Australia đã cấp 140.000 thị thực thường trú, trong đó gần 96.000 thị thực cho lao động có tay nghề và số còn lại chủ yếu là thị thực gia đình.

Ông Andrew McKellar, Giám đốc điều hành (ACCI) cho biết tình trạng thiếu người di cư hiện nay đã dẫn đến tình trạng thiếu lao động có kỹ năng nghiêm trọng và “các doanh nghiệp trên khắp đất nước bị tê liệt”.

Hiện tại, khi tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tăng cao, Australia đang bắt đầu mở cửa lại biên giới, và việc khởi động lại chương trình thu hút người di cư cũng được cân nhắc.

Theo dự đoán của Cơ quan tư vấn chính phủ về Cơ sở hạ tầng của Australia, nước này sẽ thiếu 105.000 lao động vào giữa năm 2023. Lực lượng này được cho là có vai trò rất quan trọng để đảm bảo Australia có thể thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn.

Các quan chức Australia cũng khuyến cáo Thủ tướng rằng nước này nên thu hút 2 triệu người trong vòng 5 năm tới để củng cố nền kinh tế. Các tín hiệu từ phía chính phủ cho thấy các chương trình định cư sẽ sớm được nối lại.

Bất chấp việc đóng cửa biên giới, Australia vẫn tiếp nhận 160.000 người di cư dài hạn trong năm ngoái sau khi cấp thị thực cho một số lượng lớn những người có thị thực tạm thời và những đã người nộp đơn đang ở trong nước.

Trong số những người di cư dài hạn này, khoảng 22.000 người đến từ Trung Quốc và Ấn Độ, một số khác đến từ Vương quốc Anh, Philippines và Việt Nam.

Các kế hoạch thu hút người di cư đã làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ giảm tốc độ tăng lương và áp lực trong vấn đề nhà ở. Một số nhà phân tích cũng cảnh báo rằng Australia có thể gặp khó khăn trong việc thu hút người di cư khi nước này phải cạnh tranh với các quốc gia khác như Canada.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Straitstimes)