Đây là một xã vùng biên giới Việt - Lào với địa hình đồi núi hiểm trở, đi lại khó khăn nên việc chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn. Trạm quân, dân y kết hợp xã Nhâm ra đời cách đây 5 năm mang lại nhiều lợi ích thiết thực và là địa chỉ tin cậy của nhân dân vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Đại úy, bác sĩ quân y Đặng Hồng Minh, Bệnh xá trưởng cho biết, hàng năm, ngoài những lần phối hợp với các tổ chức y tế của tỉnh, huyện, các hội từ thiện khám chữa bệnh cho đồng bào, trạm còn khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí hàng ngày và khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân, nhất là học sinh, các cháu mẫu giáo.

Đại úy, bác sĩ Đặng Hồng Minh tiêm phòng dịch Rubella cho các cháu mẫu giáo

 

Tin, ảnh: Hương Giang