Ngập lụt xảy ra sau một cơn bão lớn tại thành phố Nagano, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Chương trình này sẽ được triển khai từ năm tài chính bắt đầu vào tháng 4/2022, nhằm cải thiện chất lượng của những trung tâm sơ tán thiên tai, đồng thời cắt giảm tỷ lệ tử vong của những người trú ẩn.

Với chương trình đào tạo, Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ tập hợp một cơ sở dữ liệu về những người đã hoàn thành khóa đào tạo, để họ có thể được điều động đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, và giúp đảm bảo vệ sinh và điều kiện sống tại các trung tâm sơ tán, các quan chức nước này cho hay.

Được biết, việc giảm số người thiệt mạng do bệnh tật, hoặc căng thẳng liên quan đến thiên tai là một vấn đề cấp bách ở Nhật Bản, nơi thường xuyên xảy ra động đất và bão.

Văn phòng Nội các Nhật Bản đã và đang nghiên cứu các chi tiết cụ thể của khóa đào tạo cùng với các chuyên gia, trước thời điểm khởi động của dự án, dự kiến vào năm tài chính tiếp theo, tại một số tỉnh của quốc gia này.

Các tình nguyện viên làm việc tại những trung tâm sơ tán thiên tai phải có kiến ​​thức và kỹ năng nhất định, bao gồm cả sự hiểu biết tốt về tình trạng thể chất của người cao tuổi, cũng như đảm bảo sự riêng tư của những người trú ẩn. Một quan chức phụ trách chương trình này tại Văn phòng Nội các Nhật Bản nói thêm: “Chúng tôi muốn tăng số lượng những người có kỹ năng về hỗ trợ trên khắp đất nước ”.

Tính đến tháng 3 năm nay, 3.774 người đã thiệt mạng vì các nguyên nhân liên quan đến thảm họa, kể từ trận động đất nghiêm trọng, sóng thần và thảm họa hạt nhân sau đó ở khu vực phía đông bắc của Nhật Bản vào ngày 11/3/2011.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Kyodo News)