Tại thủ đô Athens, Hy Lạp, khách du lịch Mỹ đến tham quan khu khảo cổ Acropolis cho biết họ đang tận dụng lợi thế của đồng USD mạnh để du lịch ra nước ngoài.

Một du khách ở Chicago (Mỹ) nói: “Chúng tôi đã lên kế hoạch đi nghỉ này từ cách đây khá lâu, và chắc chắn chúng tôi đến đây, nhưng rõ ràng với điều kiện tỷ giá hiện nay, chúng tôi may mắn vì có thể chi trả để đi tham qua nhiều nơi, làm được nhiều việc hơn. Tôi rất vui”. 

 
Du khách tham quan ở Hy Lạp (Internet)

Du khách Joan ở Miami tự thưởng cho mình đồ trang sức bằng vàng làm quà sinh nhật vì đồng euro giảm giá. Còn chị Christen đến từ Texas Mỹ cũng tỏ ra rất hài lòng khi chờ chuyến xe bus để đến thăm cảng Piraeus của Hy Lạp: Thật tuyệt vời vì chúng tôi vừa đi châu Âu nhưng chuyến đi đó đắt đỏ hơn nhiều. Chuyến đi này, tôi chi tiêu nhiều hơn và chắc chắn chiều nay sẽ đi mua sắm”.

Ngân hàng Đầu tư Mỹ Goldman Sachs dự báo, đồng euro sẽ còn trượt giá với tỷ giá quy đổi ngang với đồng USD Mỹ trong vòng 1 năm và hạ xuống mức thấp kỉ lục vào cuối năm 2017.

Tuần qua, đồng euro xuống mức thấp nhất trong 12 năm, chỉ còn 1,049 USD đổi được 1 euro. Thời tiết tốt cùng với đồng euro yếu đi vì chương trình nới lỏng định lượng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), châu Âu sẽ tiếp đón sự gia tăng đột biến của du khách đến từ Mỹ.

Trần Nga (Theo VOV)