Những người dương tính với HIV nhưng mang tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện được có thể gia nhập lực lượng vũ trang của Anh. Ảnh: Daily Express

Ngoài ra, những quân nhân bị nhiễm HIV sau khi nhập ngũ vẫn có thể tiếp tục ở lại các đơn vị trong lực lượng vũ trang - mặc dù họ được phân loại là “không hoàn toàn phù hợp”, một kiểu phân loại mà Bộ Quốc phòng Anh cho biết cũng có kế hoạch thay đổi.

“Nỗ lực cai nghiện ma tuý đã tạo ra một cuộc cách mạng trong cuộc sống của những người được chẩn đoán nhiễm HIV. Là một nhà tuyển dụng hiện đại và toàn diện, sẽ là việc đúng đắn khi chúng tôi công nhận và hành động dựa trên các bằng chứng khoa học mới nhất”, Bộ trưởng Quốc phòng Leo Docherty nói.

Từ đầu năm tới, các quân nhân Anh có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV nhưng không còn mang tải lượng virus có thể phát hiện được, sẽ được xếp loại là “hoàn toàn phù hợp”, nghĩa là họ có thể được triển khai vào các hoạt động quân sự.

Những người dùng thuốc làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cũng sẽ có thể tham gia lực lượng vũ trang. Trong lịch sử, bất kỳ ai dùng thuốc thường xuyên đều không thể tham gia lực lượng vũ trang của Anh, với một số ngoại lệ hạn chế như thuốc tránh thai.

Những thay đổi theo kế hoạch này đã nhận được sự hoan nghên của Quỹ Tín thác Phòng chống AIDS Quốc gia của Anh. Ông Deborah Gold - Giám đốc điều hành của quỹ cho biết: “Sự nghiệp trong lực lượng vũ trang là sự nghiệp duy nhất không dành cho những người nhiễm HIV ở Vương quốc Anh, và với sự thay đổi rất cần thiết này, quân đội sẽ có nhiều khả năng đáp ứng nghĩa vụ thúc đẩy sự hòa nhập trong hàng ngũ của mình”.

Hồi năm 2018, chính quyền Israel cũng tuyên bố bắt đầu tuyển cả những người bị nhiễm HIV vào lực lượng an ninh và quân đội, nếu họ đáp ứng đủ những tiêu chuẩn sức khỏe và có ý chí. Đây được xem là một thay đổi lớn trong chính sách tuyển dụng của Israel và là bước đi "tiên phong" trong việc thay đổi nhận thức của cộng đồng về HIV/AIDS.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ Reuters)