Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật (thứ 2, từ phải sang) trao 100 bộ đồ bảo hộ và 250 kit test nhanh cho phường An Cựu

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP. Huế đã và đang nỗ lực phát hiện sớm các F0 trong cộng đồng, khống chế dịch bệnh nhằm ổn định đời sống của người dân, duy trì lao động sản xuất và từng bước phát triển kinh tế - xã hội.

Qua thời gian triển khai Tuần cao điểm tầm soát, các điểm dịch cơ bản được khoanh vùng, tách được những F0 trong cộng đồng để có biện pháp phòng dịch; các địa phương, ban ngành triển khai nhiều chương trình hỗ trợ bà con trong vùng cách ly, phong tỏa. Thông qua chiến dịch tầm soát COVID-19 từ ngày 29/11 đến 5/12, toàn thành phố đã thực hiện 175.760 mẫu xét nghiệm nhanh kháng thể, qua đó phát hiện 1.369 ca dương tính.

Hiện, TP. Huế đã cơ bản phủ xong tiêm mũi 1 cho người dân, đang tiếp tục tiêm mũi 2 cho những người đã đủ thời gian. Công tác khoanh vùng, hạn chế dịch lây lan, hỗ trợ nhu yếu phẩm, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình neo đơn, khó khăn cũng được triển khai đồng bộ với rất nhiều hoạt động thiết thực.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật yêu cầu lực lượng chức năng, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh xử phạt nghiêm các hàng quán vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 để tạo tính răn đe, tiếp tục triển khai quét mã QR; giám sát chặt chẽ các đối tượng cách ly, giám sát tại nhà; rà soát, tiêm vắc-xin cho các đối tượng tạm trú trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, ở các điểm tầm soát, các phường, xã cần bố trí điểm nghỉ cho các đối tượng test dương tính trong thời gian chờ đi cách ly, điều trị.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đồng thời tặng mỗi đơn vị, gồm: UBND phường An Cựu, Thuận Lộc, Hương Sơ và Ban quản lý chợ Đông Ba 100 bộ đồ bảo hộ và 250 kit test nhanh.

Tin, ảnh: Thanh Hương