Tác phẩm “Nguồn sống” của nhà điêu khắc Lê Ngọc Thái. Ảnh: Hội Mỹ thuật TTH

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 69 tác phẩm của 54 tác giả. Đa phần các tác phẩm đều mới sáng tác, gồm nhiều loại hình, như: hội họa, đồ họa, điêu khắc... được thể hiện trên đa dạng chất liệu, như: acrylic, sơn dầu, sơn mài, đồ họa in ấn, nghệ thuật trúc chỉ, bút sắt, màu nước, khắc gỗ, gò đồng…

Theo họa sĩ Nguyễn Thiện Đức, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến mọi thứ khó khăn hơn nhưng điều đó không cản trở tinh thần làm việc của các nghệ sĩ. Các tác phẩm được thể hiện phong phú về chất liệu và kỹ thuật tạo hình, cho thấy nhu cầu sáng tạo của nghệ sĩ rất lớn. Mặc dù chưa phải là tất cả nhưng những tác phẩm ở đây hội đủ sắc thái đặc trưng của mỹ thuật Huế trong năm nay.

Dịp này, Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế quyết định trao giải thưởng mỹ thuật thường niên cho ba tác phẩm, gồm: “Sắc thu” của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền Lê, “Niềm tin” của nhà điêu khắc Nguyễn Văn Thọ, “Nguồn sống” của nhà điêu khắc Lê Ngọc Thái. Ba tác phẩm: “Chốn thành vách xa mờ” của họa sĩ Lê Bá Cang, “Hộ pháp 1” của họa sĩ Nguyễn Thị Huệ và “Sò đo cam” của họa sĩ Đỗ Văn Lân được đề cử tham dự giải thưởng văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế năm 2021.

Trang Hiền