Khu vực lòng hồ Thủy Yên, nơi xảy ra vụ lật ghe

Trước đó, sáng 9/12, ông Đỗ Văn Nh. và ông Nguyễn T. (SN 1970, cùng trú thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy) dùng thuyền đi qua hồ chứa nước Thủy Yên để khai thác mây rừng. Thời điểm này mực nước hồ khá sâu, trời mưa rét. Khi thuyền đi đến giữa lòng hồ Thủy Yên bất ngờ bị lật khiến 2 người bị chìm.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân sống gần đó đã đến ứng cứu và đưa được ông Nguyễn T. vào bờ, còn ông Nh. đến trưa nay (10/12), thi thể mới tìm thấy cách bờ hồ Thủy Yên khoảng 30m.

Hiện chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Tin, ảnh: Hà Nguyên