Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Australia. Ảnh: Reuters

Các nhà khoa học từ Đại học Melbourne và Đại học Monash (Australia), phối hợp với Đại học Oxford (Anh), tin rằng heparin chống đông máu có thể vô hiệu hóa các loại protein gai của virus SARS-CoV-2, vốn là cách virus xâm nhập vào tế bào vật chủ và lây lan bệnh tật, một bài báo đăng trên trang web của Đại học Melbourne hôm 23/12 nêu rõ.

Heparin có nhiều ưu điểm thực tế là giá thành rẻ, có cách sử dụng đơn giản và vẫn hoạt động ổn định khi được lưu giữ và bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Giáo sư Gary Anderson, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Phổi tại Đại học Melbourne, cho biết loại thuốc xịt này rất dễ sử dụng chỉ với hai lần xịt vào mỗi bên mũi, 3 lần/ngày.

Như vậy, nếu các nghiên cứu chứng minh được tính hiệu quả của thuốc xịt mũi heparin trong việc ngăn ngừa sự lây nhiễm COVID-19 thì đây sẽ là một phương án lý tưởng, bên cạnh vaccine, để bảo vệ các nhóm dân số dễ bị tổn thương như người già, phụ nữ có thai và những người có hệ miễn dịch kém, cũng như các nhân viên y tế tuyến đầu.

Giải thích về cơ chế hoạt động của loại thuốc này, Giáo sư Anderson cho biết ban đầu virus SARS-CoV-2 tấn công các tế bào trong mũi bằng cách liên kết với chất heparan sulfate trên bề mặt của các tế bào mũi. Do đó, thuốc xịt heparin với cấu trúc tương tự heparan sulfate, sẽ “hoạt động như một mồi nhử và có thể nhanh chóng quấn quanh protein gai như một con trăn bao bọc quanh con mồi”. Đặc biệt,  thuốc xịt mũi này được cho là hoạt động hiệu quả với tất cả biến thể hiện nay của virus SARS-CoV-2, trong đó có Omicron.

“Điều cần thiết là chúng tôi phải kiểm tra hiệu quả thực tế của heparin trong một thử nghiệm lâm sàng đối chứng giả dược, với phương pháp “mù đôi” (một cách để kiểm tra lại các cuộc thí nghiệm y học nhằm bảo đảm cả các nhà nghiên cứu dược chất cũng như người được thử nghiệm đều không biết thuốc mình đang sử dụng là thật hay giả, nhằm loại trừ những sai lầm từ cả phía người làm thí nghiệm và nhóm được thí nghiệm), được thiết kế nghiêm ngặt, vì điều này sẽ cung cấp các bằng chứng xác thực”, Giáo sư Anderson nói.

Theo Straitstimes, thử nghiệm lâm sàng heparin sẽ được tổ chức tại Bệnh viện phía Bắc ở Melbourne, sử dụng một nền tảng theo dõi và điều trị sáng tạo, cho phép các nhà nghiên cứu truy cập và điều trị từ xa cho bệnh nhân trong vòng 24 giờ kể từ khi chẩn đoán. Được biết, nghiên cứu kéo dài 6 tháng và sẽ bắt đầu vào tháng 2/2022.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Straitstimes)