Truyền thông trực quan bằng pano về tác hại thuốc lá ở cổng trường

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng cung cấp biển cấm hút thuốc lá gắn tại các phòng làm việc cơ quan, bệnh viện, in ấn lịch tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá và tiến hành giám sát hỗ trợ xây dựng môi trường không khói thuốc tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Xây dựng nội dung và tổ chức đưa giáo dục về tác hại và phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giáo dục phù hợp với cấp học là một trong những biện pháp tuyên truyền cần thiết dành cho học sinh, sinh viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Năm 2019, Luật Giáo dục đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV có hiệu lực từ 1/7/2019 quy định rõ “cấm các hành vi hút thuốc, uống rượu bia tại trường học”. Thời gian qua, các cấp, các ngành và cơ quan chức năng trong tỉnh đã cùng vào cuộc để đưa nội dung tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân, trong đó có đối tượng giáo viên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, công tác thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được đẩy mạnh thông qua việc tăng cường lồng ghép nội dung trong dạy học chính khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong các cơ quan và trường học. Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện chương trình giáo dục và ngăn ngừa học sinh sử dụng các sản phẩm thuốc lá; tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên gương mẫu không hút thuốc lá.

Tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về nội dung này trên hệ thống phát thanh loa xã, phường, thị trấn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế.

VĂN CƯƠNG