Trưng bày hiện vật thể khối lớn tại 268 Điện Biên Phủ

Sau khi tiếp nhận cơ sở 268 Điện Biên Phủ, Bảo tàng Lịch sử đã trưng bày các hiện vật thể khối lớn. Tuy nhiên, hiện việc di chuyển bảo tàng chỉ mới hoàn thành giai đoạn 1, diện mạo của một bảo tàng ở địa điểm mới vẫn chưa hình thành, cơ sở vật chất chưa được chỉnh trang, cải tạo.

Năm 2022, Bảo tàng Lịch sử đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: nghiên cứu, khảo sát lập 1 hồ sơ di tích trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng cấp quốc gia và 5 hồ sơ di tích trình UBND tỉnh xếp hạng cấp tỉnh; xây dựng nội dung bia, biển các di tích do bảo tàng trực tiếp quản lý và phối hợp quản lý; triển khai và lập các dự án chống xuống cấp di tích; phối hợp kiểm tra vi phạm các di tích trên địa bàn tỉnh.

Bảo tàng sẽ triển khai thi công dự án bảo tồn, tu bổ di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên; triển khai thi công các dự án: Thành Lồi, Nhà lưu niệm Phan Bội Châu và Trụ sở Tòa soạn Báo tiếng Dân (sau khi có quyết định của UBND tỉnh).

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng đề cương trưng bày chi tiết, đề cương sưu tầm bổ sung phục vụ công tác trưng bày bảo tàng tại địa điểm mới; đề cương trưng bày chi tiết tại Khu chứng tích Lao Thừa Phủ; đề cương chỉnh lý nội dung trưng bày tại di tích Xứ ủy Trung kỳ…

* Thêm nhiều tác phẩm mới được Bảo tàng Mỹ thuật Huế sưu tập

Tại hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2022 diễn ra chiều cùng ngày, Bảo tàng Mỹ thuật Huế thông tin, trong năm 2021, bảo tàng đã hoàn thiện công tác sưu tầm 12 tác phẩm mỹ thuật bằng nguồn kinh phí ngân sách của tỉnh.

Bảo tàng Mỹ thuật Huế tiếp nhận các tác phẩm mỹ thuật do cá nhân hiến tặng

Trong đó, có những tác phẩm giá trị của những họa sĩ nổi tiếng, như: Cội nguồn (Đỗ Kỳ Hoàng), Kéo cày (Tôn Thất Sa), Gối kiếm (Phan Xuân Sanh), Chân dung Ngô Kha (Đinh Cường), Làm xiếc (Bửu Chỉ), Sự yên tĩnh ở trong vườn (Nguyễn Thị Hòa)…

Bảo tàng cũng đã vận động các cá nhân hiến tặng 2 tác phẩm mỹ thuật, gồm tác phẩm điêu khắc “Tượng Phật” do điêu khắc gia Điềm Phùng Thị sáng tác, được người thân của gia đình nghệ sĩ trao tặng và tác phẩm “Bội thu” của họa sĩ Hồ Sĩ Ngọc trao tặng.

Ngoài ra, thông qua các hoạt động sáng tác trong năm 2021, Bảo tàng Mỹ thuật Huế sưu tập được 150 tác phẩm ký họa về di sản văn hóa Huế từ hành trình ký họa di sản Cố đô Huế và 2 tác phẩm hội họa từ trại sáng tác của nữ họa sĩ Huế.

Tin, ảnh: Minh Hiền