Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) lần thứ 40 sẽ diễn ra từ ngày 16-22/1/2022 tại tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia). Ảnh minh họa: Congthuong.vn

Diễn đàn Du lịch ASEAN là một diễn đàn quan trọng, nhằm thúc đẩy du lịch của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trước khi cuộc khủng hoảng y tế là đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2019, các nước thành viên ASEAN được bình chọn là những điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch. Theo báo cáo, hơn 136 triệu du khách quốc tế đã đến ASEAN, tăng khoảng 7% và khoảng 30 việc làm trực tiếp đã được tạo ra. Trong đó, du lịch chiếm khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của ASEAN.

Tuy nhiên, đến năm 2020, chỉ có 25,96 triệu khách quốc tế chọn ASEAN là điểm đến, ghi nhận mức giảm khoảng 80,5%. Doanh thu từ du lịch cũng giảm đáng kể 75,8%.

Diễn đàn Du lịch ASEAN 2022, được tổ chức tại Campuchia này được nhìn nhận là minh chứng cho những nỗ lực của Campuchia, cũng như của các quốc gia thành viên ASEAN khác nhằm hồi sinh ngành du lịch sau những ảnh hưởng và sự tàn phá nghiêm trọng gây nên bởi khủng hoảng COVID-19.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia, Tiến sĩ Thong Khon bày tỏ hy vọng rằng, Diễn đàn Du lịch ASEAN 2022 sẽ là một sự kiện quan trọng trong việc chính thức mở cửa trở lại các điểm đến du lịch trong khu vực ASEAN. Ông cũng lạc quan rằng sự kiện quốc tế này sẽ giúp thúc đẩy Campuchia trở thành một điểm đến du lịch an toàn trong khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 40, do Campuchia đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 16 - 22/1/2022. Quyết định tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN 2022 dựa trên cơ sở về tỷ lệ tiêm chủng, khả năng phục hồi của cộng đồng, kiểm soát hậu quả của đại dịch COVID-19..., cũng như chiến lược của chính sách bình thường mới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành.

Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 40 sẽ được kết nối với một số sự kiện, bao gồm Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN cùng các hội nghị liên quan...

Đan Lê (Lược dịch từ Khmer Times)