Lãnh đạo hai đơn vị tại buổi tiếp

Theo Đại tá Tôn Thất Nguyên Đạt, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã phối hợp với TP. Huế thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển; ngăn chặn các loại tội phạm hoạt động trên biển, tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn đóng quân. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật bày tỏ với kinh nghiệm và bề dày công tác, vượt qua muôn vàn khó khăn của cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh nói chung và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An, Hải đội 2 nói riêng đã luôn giúp thành phố đảm bảo công tác chủ quyền biên giới biển quốc gia, an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Thời gian tới, mong muốn đơn vị tiếp tục hỗ trợ thành phố trong việc kiểm soát ngăn chặn các loại tội phạm hoạt động trên biển, nhất là tội phạm về ma túy; hỗ trợ, hướng dẫn ngư dân vươn khơi bám biển, giúp giữ vững chủ quyền biển đảo thiên liêng của Tổ quốc, đồng thời hỗ trợ thành phố trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, ngày 30/9/2021, Thành uỷ Huế và Đảng uỷ BĐBP tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021- 2025. Nội dung ký kết giữa 2 đơn vị  nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới (ANBG) quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; phát huy tốt vai trò của các cấp, các ngành và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, ANBG quốc gia.

Tin, ảnh: Thanh Hương