Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương (bên phải) trao quà đến lãnh đạo Thành ủy Huế 

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế - Phan Thiên Định cho biết, năm qua, Thành phố cơ bản đảm bảo các mục tiêu KT- XH trong năm 2021 như Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; Triển khai Nghị quyết 1264 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về mở rộng địa giới đạt chất lượng. Các công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo. Sự nghiệp giáo dục, văn hóa xã hội, y tế tiếp tục duy trì kết quả tốt. Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị, xử lý môi trường được tăng cường, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định chính trị xã hội.

Thành phố đặt mục tiêu triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, đến năm 2025 không có ma túy, trộm cướp, trẻ em thất học; con người sống văn hóa, nhân ái và thân thiện; có đô thị xanh - sạch - văn minh; chính quyền gần gũi, tôn trọng nhân dân…

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị TP. Huế, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để thành phố bứt phá trong giai đoạn 2021-2026, trước những thời cơ, vận hội mới, nên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa quyết tâm xây dựng Huế xứng đáng là Thành phố di sản, văn hóa, du lịch đặc sắc, xứng tầm đô thị hạt nhân, là động lực phát triển, góp phần đưa tỉnh Thừa Thiên Huế thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo thành phố có các phương án chủ động phòng chống dịch; quan tâm đến đời sống bệnh nhân đang điều trị trong dịp tết. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy, nổ, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông. Quan tâm công tác y tế dự phòng, công tác kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết, đảm bảo cho người dân trên địa bàn vui tết đón xuân mới vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

Tin, ảnh: Thái Bình