Người dân xếp hàng tại một trung tâm việc làm ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Pulse News/TTXVN

Cụ thể, theo số liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc tổng hợp, số lượng người có việc làm đã đạt mức 26,95 triệu người hồi tháng trước, tăng 1,14 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này đánh dấu mức tăng trưởng việc làm cao nhất kể từ tháng 3/2000, khi số lượng người có việc làm tăng 1,21 triệu người so với cùng kỳ năm trước đó. Ngoài ra, mức tăng cũng đánh dấu tháng thứ 11 liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng việc làm kể từ tháng 3/2021.

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết, tăng trưởng việc làm mạnh mẽ là nhờ vào tác động cơ bản thấp và sự phục hồi kinh tế mở rộng được hỗ trợ bởi hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ.

Trước đó vào tháng 1/2021, số người có việc làm đã giảm 982.000 người so với một năm trước đó, đây là mức mất việc làm lớn nhất trong 22 năm do hậu quả của đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, số lượng người có việc làm đã tăng 369.000 người trong năm 2021, mức tăng trưởng việc làm lớn nhất trong 7 năm, phục hồi từ mức giảm 218.000 người vào năm 2020.

Được biết, nền kinh tế lớn thứ 4 của khu vực châu Á đã tăng trưởng 4% vào năm ngoái, mức tăng trưởng nhanh nhất trong 11 năm, nhờ vào hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ. Sự phục hồi về việc làm được tiếp tục ghi nhận, ngay cả khi quốc gia này đang phải vật lộn để đối phó với sự gia tăng đột biến của các ca nhiễm COVID-19, trong bối cảnh sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron.

Cũng trong tháng 1/2022, số người thất nghiệp đã giảm 427.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1,14 triệu người, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2000. Tỷ lệ thất nghiệp giảm 1,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ, xuống còn 4,1%.

Tuy nhiên, một số phân khúc dịch vụ trực tiếp vẫn đang phải chịu áp lực về việc làm do đại dịch, điều này cho thấy sự phục hồi việc làm vẫn không đồng đều giữa các lĩnh vực. Số lượng người có việc làm trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ đã giảm 56.000 người so với cùng kỳ trong tháng 1, so với mức giảm 80.000 người vào tháng 12/2021.

Trong khi đó, lĩnh vực lưu trú và dịch vụ ăn uống đã báo cáo mức tăng trưởng việc làm trong tháng thứ 2 liên tiếp, với mức tăng 128.000 việc làm so với cùng kỳ năm ngoái. Lĩnh vực sản xuất, một trụ cột của nền kinh tế nước này, đã báo cáo mức tăng 66.000 việc làm so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong tháng 1/2022, Bộ Tài chính Hàn Quốc đã đề xuất một đợt ngân sách bổ sung khác trị giá 14 nghìn tỷ won (tương đương 11,7 tỷ USD), để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc trước đó đã dự báo số lượng người có việc làm sẽ tăng 250.000 người trong năm nay. Trong khi đó, Bộ Tài chính Hàn Quốc đưa ra con số ở mức 280.000 người cho năm 2022.

Ngân hàng Trung ương của nước này kỳ vọng, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay, sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 4% hồi năm ngoái. Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng nền kinh tế lớn thứ 4 khu vực châu Á sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm nay.

Trong ngày hôm nay (16/2), Hàn Quốc đã báo cáo mức cao kỷ lục 90.443 ca nhiễm COVID-19 hàng ngày, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên chạm ngưỡng 1.552.851 ca. Vào cuối tháng 1 vừa qua, quốc gia này đã quyết định nới lỏng một số biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Yonhap News)