Vụ đông xuân 2021-2022, dự kiến toàn tỉnh trồng khoảng 4.000 ha sắn, đến nay đã trồng khoảng 2.400 ha. Qua kiểm tra thực tế, bệnh khảm lá sắn gây hại 40 ha; trong đó, tỷ lệ bệnh 10-30% có 3 ha bị nhiễm, tỷ lệ 30-50% là 35 ha, tỷ lệ dưới 70% là 2 ha, tập trung tại các phường, xã: Hương Xuân, Hương Vân, Hương Văn, Tứ Hạ (TX. Hương Trà), Phong Hiền (Phong Điền).

Bệnh gây hại chủ yếu lây lan qua hom giống, nguyên nhân do một số hộ nông dân vẫn sử dụng giống sắn nhiễm bệnh của niên vụ trước. Mặt khác, công tác vệ sinh đồng ruộng trước khi trồng mới vẫn chưa được quan tâm, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Sau thu hoạch, các hom sắn đã nhiễm bệnh khảm lá, nông dân để bừa bãi trên bờ ruộng, ven đường đi, tạo điền kiện cho nguồn bệnh lây lan, phát tán.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh hướng dẫn, yêu cầu người dân chọn giống chất lượng đưa vào trồng; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng trừ bệnh ngay từ đầu vụ.

Hoàng Triều