Nhiều lô đất sau khi san lấp đất nông nghiệp và lấn chiếm đất do chính quyền địa phương quản lý đã phình ra hàng nghìn m2

Thời gian gần đây, tại tuyến đường Vi Thủ An, ở TDP Lập An xuất hiện nhiều lô đất được san lấp đất đá từ đồi núi với khối lượng lớn. Theo người dân trong vùng, từ sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tuyến đường này, nhiều xe cộ chở đất đá vào ra. Những phương tiện ồ ạt vận chuyển đất, đá từ đồi núi về tổ chức san lấp mặt bằng trái phép trên khu vực đất nông nghiệp và đất bằng chưa sử dụng do UBND thị trấn Lăng Cô quản lý, với diện tích rất lớn, trong đó có cả đất mặt nước chuyên dụng trước đây.

Ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực tổ chức san lấp trái phép bằng đất, đá đồi núi có diện tích khoảng hơn 3.000m2, bao gồm nhiều lô đất. Một số vị trí bồi lấp, lấn chiếm này có dấu hiệu là đất mặt nước trước đó, nhiều điểm đất đá đổ xuống cao từ 2-3m. Người dân trong vùng cho hay, có trường hợp đã mua bán chuyển nhượng đất không qua chính quyền, sau đó chủ mới tiến hành bồi lấp và lấn chiếm trái mục đích sử dụng đất với diện tích lớn.

Qua tìm hiểu được biết, chủ các lô đất này dù chưa được cấp có thẩm quyền cho phép bồi lấp bằng vật liệu san lấp thông thường, cho cải tạo đất theo quy định quản lý đất đai, song họ đã ngang nhiên huy động nhiều phương tiện vận tải, máy ủi để san lấp mặt bằng.

Mặc dù việc tùy tiện bồi lấp, san lấp mặt bằng bằng đất đồi núi với khối lượng lớn, diễn ra trong khoảng thời gian dài, làm biến dạng địa hình, thay đổi hiện trạng ban đầu; tuy nhiên, chính quyền địa phương lại chậm phát hiện và tiến hành xử lý.

Các phương tiện ồ ạt vận chuyển đất, đá san lấp mặt bằng trái phép

Sự việc được báo chí phản ánh đến chính quyền địa phương, ngay sau đó UBND thị trấn Lăng Cô tổ chức khảo sát thực địa, đo đạc, cắm mốc, xác định số diện tích và các cá nhân vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô - Hoàng Trọng Huy thông tin, sau khi xác minh đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm đổ đất đá san lấp mặt bằng tiếp giáp đường Vi Thủ An, thuộc đất nông nghiệp và đất bằng chưa sử dụng do UBND thị trấn Lăng Cô quản lý, tiếp nối đất các hộ dân đang sử dụng, gồm: ông Nguyễn Quang Hải, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội vào nhận chuyển nhượng đất từ hộ ông Nguyễn Quốc Thế (người dân địa phương), sau đó tự ý san lấp mặt bằng. Hai trường hợp vi phạm còn lại là ông Nguyễn Văn Phu và ông Trần Chèo, đều trú tại TDP Lập An.

Riêng đối với trường hợp ông Nguyễn Quang Hải, nhận chuyển nhượng đất từ hộ Nguyễn Quốc Thế với tổng diện tích gần 1.000m2, trong đó phần lớn là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, dù chưa được cấp có thẩm quyền cho phép bồi lấp bằng vật liệu san lấp thông thường, cho cải tạo đất theo quy định quản lý đất đai, song toàn bộ thửa đất đã bị bồi lấp làm biến dạng địa hình, thay đổi hiện trạng ban đầu. Đáng quan tâm hơn, hành vi san lấp này còn ngang nhiên lấn chiếm thêm hàng trăm m2 đất bằng chưa sử dụng do UBND thị trấn Lăng Cô quản lý, tiếp giáp với đường Vi Thủ An, biến lô đất này “phình ra” gần 1.500m2.

Việc san lấp trên đất nông nghiệp, đất mặt nước chuyên dụng và lấn chiếm đất bằng chưa sử dụng tiếp giáp với đường Vi Thủ An, do UBND thị trấn Lăng Cô quản lý cũng xảy ta tương tự với các hộ còn lại. Theo đó, chính quyền địa phương đã tiến hành lập các biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 3 trường hợp trên.

Cụ thể, ông Nguyễn Quang Hải vi phạm đổ đất đá san lấp lấn chiếm đất bằng chưa sử dụng do UBND thị trấn Lăng Cô quản lý với diện tích 400m2, tại thửa đất số 125, tờ bản đồ 51, tọa lạc tại đường Vi Thủ An, TDP Lập An; ông Nguyễn Văn Phu, trú tại TDP Lập An vi phạm đổ đất đá san lấp lấn chiếm đất bằng chưa sử dụng do UBND thị trấn Lăng Cô quản lý với diện tích 280m2, tại thửa đất số 92, tờ bản đồ 51, tọa lạc tại đường Vi Thủ An, TDP Lập An và ông Trần Chèo, vi phạm lấn chiếm tương tự với diện tích 360m2, tại thửa đất số 109, tờ bản đồ số 51, tại đường Vi Thủ An, TDP Lập An.

Theo ông Hoàng Trọng Huy, hành vi trên của các đối tượng đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 14 và khoản 5, Điều 14, Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Do vượt quá thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, UBND thị trấn Lăng Cô đã đề nghị UBND huyện Phú Lộc xem xét, xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Phó Chủ tich UBND huyện Phú Lộc - Trần Văn Minh Quân khẳng định, UBND huyện đã mời các đối tượng liên quan đến làm việc để ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai. Đối với biện pháp khắc phục hậu quả, buộc cá nhân, tổ chức vi phạm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và sẽ tổ chức cưỡng chế trước ngày 15/3/2022. Đồng thời, UBND huyện cũng đã chấn chỉnh về công tác quản lý đất đai đối với UBND thị trấn Lăng Cô; qua đó để xiết chặt, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực quản lý trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn.

Bài, ảnh: BÁ TRÍ