EA kêu gọi cắt giảm nhu cầu sử dụng năng lượng trong bối cảnh giá dầu tăng cao. Ảnh: Tạp chí Công Thương

Trong một nhận định ngày 21/3, Ngân hàng Mizuho cho rằng, hai yếu tố đang đẩy giá dầu lên cao hơn là sự không chắc chắn kéo dài giữa Nga-Ukraine, với các cuộc đàm phán hòa bình đến giờ dường như vẫn chưa đạt được những tiến triển quan trọng; và hy vọng những tác động vì COVID-19 mới nhất của Trung Quốc có thể ít nghiêm trọng hơn dự đoán, với kỳ vọng các hạn chế sẽ sớm được nới lỏng, đẩy nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng trở lại. Cuối tuần trước, Thâm Quyến đã mở cửa trở lại một phần, với 5 quận được phép khôi phục lại hoạt động và nối lại các phương tiện giao thông công cộng, Reuters đưa tin.

Trong khi đó, việc thắt chặt nguồn cung tiếp tục khiến thị trường lo lắng, làm dấy lên lời kêu gọi của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về “các biện pháp khẩn cấp” để giảm nhu cầu sử dụng dầu.

Theo Ngân hàng Khối thịnh vượng chung Australia, giá dầu gần đây đã giảm xuống dưới mức đỉnh vì các thị trường chủ yếu vẫn định giá dầu bằng cách “đánh giá khả năng có một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine”. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nguồn cung, liên quan đến các lệnh trừng phạt hiện tại đối với Nga, sẽ có vai trò chi phối nhiều hơn trong việc xác định giá dầu, ông Vivek Dhar - Giám đốc nghiên cứu về lĩnh vực năng lượng của ngân hàng này nhận xét.

Báo cáo mới nhất của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) cho thấy một số nhà sản xuất vẫn đang thiếu hạn ngạch nguồn cung, và tổ chức này đã bỏ lỡ mục tiêu cung cấp hơn 1 triệu thùng dầu/ngày, Reuters đưa tin.

Trong một kế hoạch gồm 10 điểm, IEA đã đưa ra các đề xuất nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng, bao gồm giảm tốc độ giới hạn cho các phương tiện vận tải, làm việc tại nhà tối đa 3 ngày/tuần và hạn chế đi công tác bằng đường hàng không.

IEA nêu rõ: “Chúng tôi ước tính việc thực hiện đầy đủ các biện pháp này ở các nền kinh tế tiên tiến có thể cắt giảm nhu cầu tiêu thụ dầu khoảng 2,7 triệu thùng/ngày trong vòng 4 tháng tới, so với mức hiện tại”.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Reuters & CNBC)