Tuyển Việt Nam có trận hòa xứng đáng trước Nhật Bản. Ảnh: vnn.vn

Thế hệ Quang Hải với những thành tích đặc biệt xuất sắc và vẫn đang hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao không chỉ làm lu mờ danh tiếng những thế hệ trước đó mà còn gây khó cho bậc đàn em. Sơ sơ đến thời điểm này, họ đã thâu tóm 2 danh hiệu cao nhất ở khu vực là các chức vô địch AFF Cup và SEA Games. Đầy phấn khích là ngôi vị Á quân tại giải vô địch U23 châu Á 2018. Tuyển Việt Nam còn là đội bóng đầu tiên ở “ao làng” Đông Nam Á có được chiến thắng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trận cầu chia tay vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy trò ông Park Hang - seo có trận hòa 1-1 cực kỳ xứng đáng trên đất nước Nhật Bản. Sau khi bất ngờ vượt lên bằng bàn thắng của Thanh Bình ở phút 19, đội tuyển quốc gia đã có một thế trận phòng thủ xuất sắc, hóa giải hầu hết các đợt lên bóng và cú sút uy lực của đối phương, chỉ chịu thua cú đá bồi thành bàn của Maya Yoshida ở phút 55, sau tình huống bắt bóng không dính của thủ môn Nguyên Mạnh. Trong khi đó, dù đã rất nỗ lực nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn thất thủ 0-1 trước U23 Uzbekistan.

So sánh 3 trận cầu mới đây nhất, lợi thế đang nghiêng về đội tuyển quốc gia khi họ có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, ghi được 4 bàn thắng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Còn tương tự ở Dubai Cup 2022, U23 Việt Nam có tới 2 trận thua và 1 trận hòa. Đáng nói là họ đã không ghi nổi 1 bàn thắng trong hơn 270 phút thi đấu. Trong bối cảnh dịch bệnh và chấn thương hoành hành, tuyển Việt Nam đã kịp trình diện những gương mặt mới nổi bật, như Tuấn Hải và Thanh Bình, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Việt Nam vào lưới Nhật Bản. Chưa thấy nhân tố nổi trội trong đội hình U23 Việt hiện tại.

Phải đến tháng 12, tuyển Việt Nam mới lại xuất binh ở AFF 2022 để đòi lại chiếc cúp vàng từ tay người Thái. U23 Việt Nam trong khi đó có tới 3 giải đấu lớn, gồm SEA Games 31 vào tháng 5, Vòng chung kết U23 châu Á 2022 vào tháng 6 và ASIAD 2022 vào tháng 9. Thành tích và tiếng tăm của bóng đá Việt Nam đang trông cậy vào các cầu thủ U23. Họ cần có nỗ lực vượt bậc, những thay đổi mạnh mẽ để giữ vững truyền thống và vượt qua chiếc bóng lớn của bậc đàn anh. Còn với người Huế, còn có thêm niềm hy vọng vào sự góp mặt và tỏa sáng của những cầu thủ gốc Huế, như Thanh Minh, Hữu Thắng và cả Danh Trung nữa.

ĐAN DUY