Lượng thuốc có sẵn để điều trị bệnh cho bệnh nhân HIV tại Ukraine đòi hỏi cần hỗ trợ bổ sung khẩn cấp. Ảnh minh họa: T.G/Vietnam+

WHO, cùng với Chương trình Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Mỹ về phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR), cũng như chính quyền Ukraine và các đối tác khác đã mua 209.000 liệu trình thuốc kháng retrovirus gốc TLD.

Động thái được thực hiện trong bối cảnh Ukraine ước tính có khoảng 260.000 người nhiễm HIV, con số lớn thứ hai châu Âu sau Nga. Trước khi xung đột Nga – Ukraine diễn ra, khoảng một nửa trong số các bệnh nhân ở Ukraine đang điều trị bệnh này bằng thuốc kháng virus.

Tháng trước, Chương trình Phối hợp của Liên Hiệp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) đã cảnh báo về việc Ukraine chỉ còn lượng thuốc cung cấp cho bệnh nhân HIV đủ dùng trong chưa đầy 1 tháng.

Trước tình hình chính trị còn căng thẳng, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Henri P.Kluge cho rằng điều này có khả năng làm suy yếu những tiến bộ mà khó khăn lắm mới đạt được trong những năm gần đây về một số vấn đề sức khỏe, bao gồm cả HIV. Do đó, chúng ta không thể để điều này xảy ra khi Ukraine đã bắt đầu quay lưng với HIV.

Được biết, mặc dù không có cách chữa khỏi HIV, nhưng các loại thuốc kháng virus có thể giúp kiểm soát lượng virus và ngăn ngừa lây bệnh qua đường tình dục cho người khác. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong quá trình đều dẫn đến các biến chứng, bao gồm cả kháng thuốc.

Theo WHO, lô thuốc điều trị HIV đầu tiên đã vượt qua biên giới Ba Lan để đến Ukraine và sắp được vận chuyển đến phân phối tại các cơ sở dịch vụ khám và điều trị HIV trên khắp Ukraine.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)