Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Bùi Thanh Dũng (trái) tặng hoa chúc mừng tay đua về nhất chặng 10

Cuộc đua năm nay diễn ra từ ngày 5/4, xuất phát tại Quảng Ninh. Với 23 chặng đua có tổng lộ trình 2.316,2 km và gần 100 VĐV đến từ 14 đội đua, trong đó lần đầu chào đón sự tham dự của CLB Xe đạp Thanh Hóa, đoàn đua đi qua các tỉnh, thành: Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và kết thúc tại TP. Hồ Chí Minh đúng vào ngày 30/4 lịch sử.

Ở chặng 10: TP. Đồng Hới - TP. Huế có cự ly 162km, bằng cú nước rút tuyệt vời khi cách đích chừng 1km, tay đua Nguyễn Tấn Hoài (đội Hạt ngọc trời An Giang) trở thành người cán đích đầu tiên. Đây cũng là chiến thắng chặng lần thứ 2 liên tiếp của Nguyễn Tấn Hoài.

Sáng mai - 16/4, đoàn đua sẽ tranh tài ở chặng 11: Phú Xuân - Dã Viên, cự ly 54km với 12 vòng đua, xuất phát trước Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế.

Kết thúc chặng Sky Phú Xuân - Dã Viên, ngày 17/4, đoàn đua tiếp tục bước vào cuộc đua tranh ở chặng 13: TP. Huế - TP. Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Hàn Đăng