Người dân ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

“Sự xuất hiện và lây lan của các biến thể mới, như biến thể Omicron đã cho thấy rõ nhu cầu về một chiến lược nhằm kiểm soát COVID-19 trên toàn thế giới”, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố chung với Nhóm các nước phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Tuyên bố chung được đưa ra trong bối cảnh ghi nhận sự tăng vọt về số ca nhiễm COVID-19 ở các vùng của Mỹ và trên thế giới, mức tăng này được thúc đẩy bởi các biến thể có khả năng lây nhiễm cao của virus SARS-CoV-2.

Cũng theo tuyên bố chung nói trên, hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ xây dựng chính sách dựa trên những nỗ lực và cam kết đã được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu đầu tiên, được tổ chức hồi tháng 9 năm ngoái. Cụ thể, những nỗ lực và cam kết này bao gồm tiêm chủng cho nhiều người hơn, chuyển các xét nghiệm và phương pháp điều trị đến những nhóm dân số có nguy cơ cao nhất, mở rộng các biện pháp bảo vệ cho nhân viên y tế, đồng thời tạo ra nguồn lực tài chính cho sự chuẩn bị sẵn sàng cho các đại dịch trong tương lai.

“Chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ để xây dựng, duy trì và cung cấp tài chính cho năng lực toàn cầu mà chúng ta cần, không chỉ cho các biến thể COVID-19 mới nổi, mà còn cho các cuộc khủng hoảng y tế trong tương lai”, tuyên bố chung khẳng định.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)