Một cơ sở khai thác dầu ở Saudi Arabia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo đó, cuộc xung đột Nga - Ukraine, các đợt phong toả mới liên quan đến COVID-19 ở Trung Quốc và lạm phát leo thang sẽ làm thu hẹp nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.

Cụ thể, dự báo mới chỉ ra, nhu cầu dầu mỏ trung bình hàng năm của thế giới là 99,6 triệu thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức cao trước đại dịch là 100,2 triệu thùng/ngày được ghi nhận hồi năm 2019.

Qua đó, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách bộ phận phân tích của Rystad Energy, ông Claudio Galimberti nhận định: “Nhu cầu dầu mỏ thu hẹp là kết quả trực tiếp từ tác động của hoạt động kinh tế thấp hơn trên toàn cầu… mặc dù nguồn cung tiếp tục được thắt chặt; song, sự sụt giảm về nhu cầu có thể mang lại thời gian trì hoãn đối với giá dầu mỏ toàn cầu”.

Lê Thảo (Lược dịch từ The Edge Markets)