Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử Tổng thống Pháp cho nhiệm kỳ thứ hai. Ảnh minh họa: Báo Điện tử Chính phủ

Người đàn ông 44 tuổi lên nắm quyền với tư cách là tổng thống trẻ nhất từ trước đến nay của Pháp, đã giành được chiến thắng đầy hứa hẹn cho nhiệm kỳ lãnh đạo thứ hai, với nhiều cải cách vì lợi ích kinh doanh và phúc lợi, được thực hiện bằng một “phương pháp mới”.

Tiết lộ cốt lõi của kế hoạch lãnh đạo trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Emmanuel Macron đã đưa ra thông điệp thẳng thắn cho một đất nước có nhiều kỳ nghỉ dài rằng: “Chúng ta cần làm việc nhiều hơn”.

Được biết, kế hoạch của ông bao gồm một đề xuất gây tranh cãi về việc nâng tuổi nghỉ hưu lên đến 65 tuổi đối với nhiều đối tượng, cũng như cam kết bắt buộc những người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải đi làm thêm, hoặc tham gia các khóa học đào tạo.

Tuy nhiên, trong thời gian bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống trong 2 tháng qua, vị Tổng thống cũng đã có lời cam kết rằng sẽ có tư duy xanh hơn, bằng cách đặt mối quan tâm về môi trường vào trọng tâm chính của chính phủ...

“Tôi đã sẵn sàng để phát minh ra một thứ gì đó mới để tập hợp niềm tin và sự nhanh nhạy của chúng ta nhằm xây dựng một mặt trận chung phục vụ quốc gia của chúng ta trong những năm tới”, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết sau chiến thắng trong vòng bầu cử đầu tiên vào ngày 10/4 vừa qua.

Được biết, Tổng thống Emmanuel Macron đã giành được sự ngưỡng mộ trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình nhờ khả năng lãnh đạo năng động và quản lý tốt khủng hoảng trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Tuy vấp phải sự phản đối của rất nhiều người, song cũng có rất nhiều người khác, bao gồm các cử tri cao tuổi vẫn luôn trung thành ủng hộ vị lãnh đạo trẻ tuổi này.

Cụ thể, họ ngưỡng mộ các chính sách ủng hộ doanh nghiệp của ông Emmanuel Macron và mong muốn hiện đại hóa hệ thống an sinh xã hội rộng lớn của Pháp. Một phần là nhờ những cải cách đối với luật lao động trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Emmanuel Macron, trong đó giúp việc tuyển dụng và sa thải lao động trở nên dễ dàng hơn, kết quả nhìn thấy được là tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp ghi nhận đạt mức thấp nhất trong vòng 14 năm....

Nhận xét về vị lãnh đạo này, nhà báo kỳ cựu Nicolas Domenach chia sẻ: “Mọi người cảm thấy tự hào khi thấy ông ấy ở nước ngoài. Tổng thống Emmanuel Macron là đại diện tốt đẹp cho nước Pháp”.

Đan Lê (Lược dịch từ Bangkok Post)