Chụp cộng hưởng từ (MRI) là kỹ thuật hình ảnh hiện đại có độ phân giải cao, khảo sát đa mặt cắt, cho hình ảnh sắc nét về bộ phận cần chụp, đánh giá được các tính chất của mô cần khảo sát. Đặc biệt, phương pháp này làm được điều mà các phương pháp tạo ảnh khác khó có thể nhận ra đó là cho phép phát hiện ra bất thường ẩn sau các lớp xương. Hình ảnh sau khi chụp có thể tái tạo 3D, chi tiết giải phẫu tốt, rất có giá trị trong chẩn đoán các tổn thương phần mềm, hệ thống thần kinh, hệ thống mạch máu và khớp xương...

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5T Signa Explorer sở hữu khối từ có độ đồng nhất từ trường cao 

GS. TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện TW Huế, cho biết, hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5T Signa Explorer là một trong những thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhất hiện nay, khắc phục được nhiều hạn chế của các máy chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ thế hệ trước, đem lại giá trị chẩn đoán bệnh cao, chính xác, chất lượng hình ảnh rõ nét, nâng cao chất lượng chẩn đoán, đặc biệt đối với các bệnh về tim mạch, thần kinh…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chúc mừng Bệnh viện TW Huế khi đưa vào sử dụng hệ thống máy chụp cộng hưởng từ hiện đại, đáp ứng yêu cầu về chẩn đoán hình ảnh trong điều trị cho bệnh nhân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, bác sĩ, đội ngũ nhân viên trong đào tạo nguồn nhân lực và phát triển kỹ thuật hiện đại, tiên tiến. Đề nghị Bệnh viện TW Huế phát huy hiệu quả vai trò là hạt nhân của Trung tâm Y tế chuyên sâu, triển khai nhiều kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và điều trị chuyên sâu, tiên tiến; khẳng định, nâng cao vị thế và uy tín Bệnh viện trong nước và quốc tế.

Tin, ảnh: L.Thọ