VĐV Nguyễn Thị Oanh đang trên đường đua 3000m nữ vượt chướng ngại vật. Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục 3000m chướng ngại vật Seagames (9 phút 52 giây 46). Kỷ lục cũ chính Oanh lập ở Seagames 2019 (10 phút 0 giây 02). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Trong 4 gương mặt, thể thao Việt Nam có 2 ứng viên là tuyển thủ Bơi lội Nguyễn Huy Hoàng và tuyển thủ Điền kinh Nguyễn Thị Oanh. Hai người còn lại gồm tuyển thủ nữ môn Bơi (Singapore) là Jing Wen Quah và 1 tuyển thủ nam môn Điền kinh của Thái Lan là Joshua Robert Atkinson. Đây đều là 4 vận động viên có thành tích tiêu biểu, như: vận động viên Joshua Robert Atkinson đoạt 4 Huy chương Vàng môn Điền kinh ở các nội dung: 400m, 800m, tiếp sức hỗn hợp 4x400m, tiếp sức 4x400m nam; vận động viên Nguyễn Thị Oanh giành 3 Huy chương Vàng cá nhân môn Điền kinh ở các nội dung: 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật.

Trong các nội dung Bơi đã thi đấu ở SEA Games 31, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành Huy chương Vàng nội dung 400m tự do (đồng thời phá kỉ lục SEA Games với kết quả 3’48"06), 800m tự do, 1500m tự do, 200m bướm, tiếp sức 4x200m tự do (phá kỉ lục SEA Games 31 với tổng thành tích: 7’16"31). Tuyển thủ người Quảng Bình là vận động viên giành Huy chương Vàng đầu tiên cho đội tuyển Bơi Việt Nam tại SEA Games 31. Ngoài ra, Huy Hoàng chính là tuyển thủ vinh dự cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 31. Tổng cộng, Nguyễn Huy Hoàng giành được 5 Huy chương Vàng, phá 2 kỷ lục SEA Games 31.

Niềm vui của VĐV Nguyễn Huy Hoàng (Việt Nam) giành HCV và phá kỷ lục SEA Games nội dung 400m bơi tự do nam với thành tích 3 phút 48 giây 06. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nữ vận động viên môn bơi Jing Wen Quah đoạt 3 Huy chương Vàng cá nhân, 1 kỷ lục SEA Games cá nhân, 3 Huy chương Vàng tiếp sức, đoạt tổng cộng 6 Huy chương Vàng, phá 1 kỷ lục SEA Games.

Cả 4 nhân vật được đề cử đều là các vận động viên thuộc 2 môn Olympic là Điền kinh và Bơi, ở nhóm 1 thuộc Hiến chương SEA Games. Danh sách vận động viên nam, nữ xuất sắc nhất SEA Games 31 sẽ được công bố tại Lễ Bế mạc SEA Games 31 vào tối 23/5 tại Cung Điền kinh trong nhà (Hà Nội).

Theo TTXVN