Thầy và trò Trường THCS - THPT Trường Sơn tìm hiểu nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá

Nhận rõ mối nguy hại từ khói thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nên thời gian qua, Trường THCS - THPT Trường Sơn đã có nhiều hình thức tuyên truyền và giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Đây cũng là những nỗ lực góp phần thực hiện có hiệu quả quyết tâm của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà trong phòng, chống tác hại của thuốc lá ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Nhiều năm trước, tình trạng hút thuốc lá của học sinh Trường THCS - THPT Trường Sơn thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Tuy nhiên, đến nay trong toàn bộ giáo viên và hơn 660 học sinh toàn trường đã không còn phát hiện, ghi nhận trường hợp nào sử dụng thuốc lá. Thầy Hiệu trưởng Võ Sĩ Đoàn, cho biết, nhà trường đã tích cực thực hiện các hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là tổ chức nhiều hình ảnh trực quan để truyền thông về các tác hại của việc sử dụng thuốc lá. Trường chủ động tự sản xuất pano kết hợp tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, vừa nhấn mạnh tác hại, hậu quả của thuốc lá.

Thăm Trường THCS - THPT Trường Sơn, điều dễ nhận thấy là tại những điểm dễ thấy, nhà trường treo nhiều áp phích tuyên truyền về tác hại thuốc lá. Ở các hành lang, lớp học, phòng họp, phòng thí nghiệm, phòng học, nhà vệ sinh và khu rửa tay, trước phòng bảo vệ... đều gắn biển “cấm hút thuốc”. Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục về tác hại của thuốc lá, trường đã lồng ghép các hoạt động truyền thông “Phòng, chống tác hại của thuốc lá” trong các buổi học ngoại khóa, sinh hoạt đoàn thể, nói chuyện trước cờ, phổ biến trong tiết sinh hoạt lớp, họp hội đồng giáo viên và tổ chức ký cam kết không hút thuốc lá đối với giáo viên, học sinh... Đồng thời, thường xuyên đánh giá tình hình hút thuốc lá, giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trong cán bộ, giáo viên và theo dõi sát học sinh để phát hiện sớm và xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Cô Nguyễn Thị Thái Hậu, cán bộ y tế trường học chia sẻ thêm: Để xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá, nội quy nhà trường cấm việc học sinh hút thuốc lá được phổ biến cho học sinh ngay từ đầu năm học. Nhà trường thường xuyên phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, truyền thông tại trường và phát tờ rơi giúp tăng hiểu biết về tác hại thuốc lá, tác hại thuốc lá thụ động, để các em hiểu không chỉ tự mình tránh xa, mà còn có thể trở thành tuyên truyền viên cho gia đình, bạn bè.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới. Theo thống kê, tỷ lệ hút thuốc lá trong học sinh nam là 4,9% và học sinh nữ là 0,2%; có trên 47,7% học sinh nhóm tuổi này thường xuyên hút thuốc lá thụ động tại nhà và trên 66,5% hút thuốc lá thụ động tại nơi công cộng. Tình trạng hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có xu hướng ngày càng gia tăng. Vì vậy, việc phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học là giải pháp giáo dục hiệu quả, giúp các em không hút thuốc, biết về tác hại thuốc lá thụ động để bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình.

Bài, ảnh: VĂN CƯƠNG