"Ngõ xanh tự quản" sẽ góp phần giúp Thừa Thiên Huế nói chung, Hương Thuỷ nói riêng ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn

Theo đó, mỗi chi hội tại các xã, phường của TX. Hương Thủy sẽ chọn một ngõ, xóm để thực hiện mô hình “Ngõ xanh tự quản” thông qua phân công đảm nhận những phần việc, như: vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa, tuyên truyền vận động cộng đồng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, bỏ rác đúng nơi đúng chỗ, dùng bình thuỷ tinh thay thế chai nhựa, dùng giỏ nhựa đi chợ để hạn chế sử dụng túi ni lông…

“Mô hình này giúp hội viên, chị em phụ nữ tiếp tục lan tỏa đến cộng đồng ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan chung để Thừa Thiên Huế nói chung, Hương Thuỷ nói riêng ngày càng xanh, sạch và trong lành hơn”, chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung -  Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hương Thuỷ chia sẻ.

Dịp này, Hội LHPN TX. Hương Thủy đã tặng 24 chiếc lu và hoa với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng đặt tại tuyến đường thôn Khe Sòng; phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hương Thủy gửi tặng 20 suất học bổng và quà có tổng trị giá 9 triệu đồng đến học sinh nghèo vượt khó, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở xã Dương Hoà.

Sau lễ phát động, Hội LHPN thị xã cùng hội viên tham gia vệ sinh, trồng hoa tại các cổng nhà của người dân trên tuyến đường thôn Khe Sòng.

Tin, ảnh: Hàn Đăng