Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục tại Sân bay Quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì yêu cầu đối với kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi nhập cảnh, và xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ đồng hồ sau khi đến.

"Mặc dù đã có yêu cầu cách ly 7 ngày đối với những du khách nước ngoài chưa tiêm phòng cho đến thời điểm hiện nay, nhưng yêu cầu đó sẽ được gỡ bỏ từ ngày 8/6 bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào", Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo phát biểu tại một cuộc họp về ứng phó với đại dịch COVID-19; đồng thời khẳng định, tình hình dịch bệnh ở quốc gia này đã ổn định.

Theo ông Han Duck-soo, bất kỳ quy định hàng không nào được áp dụng tại Sân bay Quốc tế Incheon cũng sẽ được dỡ bỏ từ ngày 8/6, nhằm đảm bảo các chuyến bay có thể hoạt động kịp thời, vì những biện pháp hạn chế hiện hành đối với các chuyến bay và thời gian khai thác chuyến bay đã gây ra những bất tiện, chẳng hạn như tình trạng thiếu vé và giá cả tăng cao.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)